Tin tức

Đăk Nông: 15 năm tù cho kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3

(VOVTV) - Chiều nay, 25/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đăk Nông xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phúc, kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân tử nạn tại vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tác giả Hoàng Qui / VOVTV
25/11/2020 20:02

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn phúc (SN 1997, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với 23 bị hại. 

Trong đó, chị Lê Thị Thu Thảo, là vợ anh Trần Văn Lộc, người đã tử nạn trong vụ lở đất thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị Nguyễn Văn Phúc lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, ngoài chị Lê Thị Thu Thảo, còn có sự góp mặt của 3 bị hại khác từ tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng và Đăk Nông. Theo hội đồng xét xử, phiên tòa vắng mặt 19 bị hại, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ việc.

Đăk Nông: 15 năm tù cho kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc nhận bản án 15 năm tù giam

Cũng theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/5/2020 đến ngày 20/10/2020, bằng thủ đoạn gian dối, Nguyễn Văn Phúc (trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã đưa ra thông tin không đúng sự thật để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tin rằng mình sẽ nhận được tiền ủng hộ giúp đỡ của các nhà hảo tâm. 

Nguyễn Văn Phúc hướng dẫn các bị hại  nhập các thông tin cá nhân về tài khoản, mật khẩu ngân hàng và cung cấp mã OTP của mình vào trang web cho Nguyễn Văn Phúc  rồi Phúc sử dụng các thông tin đã chiếm đoạt được truy cập vào tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt với số tiền lên tới 620 triệu đồng từ 23 người bị hại. 

Đến ngày 25/10/2020 Nguyễn Văn Phúc bị phát hiện  và bị bắt tạm giữ để điều tra. Trước đó, Nguyễn Văn Phúc từng bị Tòa án Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 năm tù treo về tội trộm cắp tài sản vào năm 2014. Ra tù, Phúc không tu chí làm ăn mà tiếp tục đi lừa đảo. Trong 23 người từng bị Phúc lừa hầu hết đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc khai nhận đã lên intenet mày mò, học lập các trang web có giao diện giống như Web của ngân hàng. Phúc sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook có tên là Đỗ Hoàng Minh Tâm, Độc cô cầu bại… tham gia vào các nhóm từ thiện, đồng thời, thông qua các bài khai thác các thông tin của các hoàn cảnh khó khăn. 

Đăk Nông: 15 năm tù cho kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Chị Thảo (đeo khăn tang) cùng ba bị hại khác tại phiên tòa

Ngoài ra, cũng thông qua các tài khoản này, Phúc dùng để mua một số tài khoản ngân hàng, ví điện tử với tên chủ tài khoản là Phạm Văn Thế Vũ và Tô Thị Mỹ Hiệp với khoảng 14 triệu/tài khoản. 

Đồng thời để qua mặt cơ quan chức năng, Phúc sử dụng phần mền thay đổi giọng nói sau những lần lừa đảo để tránh bị phát hiện. Trong quá trình xét xử, Nguyễn Văn Phúc cũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội cũng như tỏ ra hối lỗi trước hành động sai trái của bản thân.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án: Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Phúc đã phạm vào tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 290 Bộ luật hình sự. 

Ngoài ra, với tình tiết tăng nặng do phạm tội 2 lần trở lên và lợi dụng thiên tai, những khó khăn đặc biệt khác để phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt 15 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Phúc.

Ý kiến của bạn