Tin tức

Đắk Lắk: Tử hình bị cáo giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

(VOVTV) - Ngày 28/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án sơ thẩm là tử hình đối với bị cáo Lê Văn Thành (25 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
28/09/2021 16:42

Theo cáo trạng, vào sáng 12/11/2020, Thành đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về đến bến xe phía Nam tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xuống xe, do trời chưa sáng nên Thành đi bộ tìm quán Internet để vào chơi. Trên đường đi Thành gặp ông Nguyễn Văn Đông, 56 tuổi, trú huyện Krông Ana, hành nghề xe ôm, rồi nhờ ông chở đến hẻm 327 đường Y Moan, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong lúc ông Đông chở Thành trên xe máy, Thành nảy sinh ý định giết ông Đông cướp tài sản.

Khi ông Đông chở Thành đi vào sâu vào hẻm 327 đường Y Moan, thấy vắng người, Thành lấy dao nhọn thủ sẵn trong túi đâm nhiều nhát từ phía sau vào người ông Đông. Bị đâm bất ngờ, ông Đông bỏ chạy và hô hoán mọi người ứng cứu, giúp đỡ. 

Đắk Lắk: Tử hình bị cáo giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Thành tại phiên tòa

Sau khi gây án, Thành bỏ chạy lên rẫy cà phê của người dân khu vực giáp ranh giữa huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột lẩn trốn nhưng bị Công an bắt giữ sau đó ít giờ đồng hồ. Ông Đông dù được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Liên quan đến vụ án, vào ngày 18/6/2021, Thành bị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình về tội giết người; 3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, Thành làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên tòa ngày 28/9, xét thấy hành vi của Thành quá man rợ, cố ý giết người đến cùng, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Lê Văn Thành y án cấp sơ thẩm, tức án tử hình về tội giết người; 3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Ý kiến của bạn