Tin tức

Đắk Lắk: Tranh mua gỗ keo, chém người bung hộp sọ

(VOVTV) - Vì tranh mua gỗ keo, Trần Ngọc Phi, thôn 1, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã cầm theo dao quắm đến tận nhà anh Dương Thành Đức, thôn 12, xã Vụ Bổn và đe dọa giết chết. Nhát chém từ phía sau của Trần Ngọc Phi đã khiến nạn nhân vỡ đầu, bung hộp sọ, gục tại chỗ.

Tác giả Đình Tuấn / VOV Tây Nguyên
21/10/2021 12:03

Theo tố giác của chị Ngô Thị Lợi (SN 1993), vợ anh Dương Thành Đức, sự việc xảy ra vào lúc 14h, ngày 11/10/2021 khi gia đình chị còn đang khép cửa, Trần Ngọc Phi đi xe máy từ thôn 1, xã Vụ Bổn tới và tự động đẩy cửa nhà chị, yêu cầu anh Đức ra ngoài nói chuyện. 

Trong câu chuyện, Trần Ngọc Phi yêu cầu anh Dương Thành Đức phải ngừng bớt việc mua gỗ keo quanh khu vực thôn 1, xã Vụ Bổn, đồng thời ngăn cản không cho xe keo đang đậu trước nhà anh Đức lăn bánh.

Đắk Lắk: Tranh mua gỗ keo, chém người bung hộp sọ - Ảnh 1.

Nạn nhân Dương Thành Đức tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Thấy sự việc căng thẳng, nhiều người dân thôn 1 đã tới xem và góp ý, khuyên can. Tuy nhiên, Trần Ngọc Phi vẫn tiếp tục đe dọa, nếu anh Đức chở gỗ keo đi, thì "một là tao chết hai là mày chết".

Đắk Lắk: Tranh mua gỗ keo, chém người bung hộp sọ - Ảnh 2.

Các mảnh hộp sọ không thể phục hồi, được bệnh viện trả về cho gia đình nạn nhân

Khuyên giải không thành, anh Dương Thành Đức bỏ vào trong nhà thì bị Trần Ngọc Phi vung dao chém từ phía sau. Nhát chém làm nạn nhân vỡ đầu, gục ngay tại chỗ. Quá trình xảy ra vụ việc đã được nhiều người dân ở thôn 12, xã Vụ Bổn ghi lại bằng bằng video clip.

Đắk Lắk: Tranh mua gỗ keo, chém người bung hộp sọ - Ảnh 3.

Trần Ngọc Phi trong vụ chém người. Ảnh chụp màn hình

Cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ đã cứu được tính mạng nạn nhân Dương Thành Đức, nhưng phần nắp hộp sọ bị chém rời thì không lắp lại được. 10 ngày sau khi phẫu thuật, nạn nhân vẫn trong tình trạng khó phát âm, khó cử động một bên người.

Về phía cơ quan chức năng, Công an xã Vụ Bổn cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo về sự việc ngay trong ngày 11/10. Sau đó, hung thủ Trần Ngọc Phi cũng đã tới cơ quan Công an để đầu thú.

Vì vụ việc có dấu hiệu của tội giết người, Công an xã Vụ Bổn đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Krông Pắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn