Tin tức

Đắk Lắk: Tạm giữ 3 người dùng xe ô tô đuổi xe máy nghi trộm chó mèo, khiến hai người thương vong

(VOVTV) - Liên quan đến vụ xe con tông xe máy nghi trộm chó mèo, khiến hai nam thanh niên thương vong tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, sáng 26/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 người đàn ông trên xe con gây ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
26/04/2022 14:27

Những người bị tạm giữ là Lê Hoàng Anh, 23 tuổi, người điều khiển xe taxi; Đặng Đình Cường, 20 tuổi; và Phạm Minh Phúc, 16 tuổi, đều trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Tạm giữ 3 người dùng xe ô tô đuổi xe máy nghi trộm chó mèo, khiến hai người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo hồ sơ vụ việc, vào rạng sáng 23/4, Anh, Cường và Phúc đang ngồi uống bia tại một quán ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm này, cả 3 phát hiện thấy Nguyễn Nhất Duy, 19 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển xe máy biển kiểm soát: 48D1-179.74 chở theo Lê Công Thành Long, 22 tuổi, có biểu hiện giống như đang đi bắt trộm chó, mèo.

Đắk Lắk: Tạm giữ 3 người dùng xe ô tô đuổi xe máy nghi trộm chó mèo, khiến hai người thương vong - Ảnh 2.

Nhóm Anh, Cường và Phúc tại cơ quan công an

Thấy vậy, Lê Hoàng Anh rủ Cường, Phúc cùng lên xe ô tô truy đuổi và được cả hai đồng ý. Lê Hoàng Anh điều khiển xe taxi biển kiểm soát: 47E - 000.22 đuổi theo xe máy của anh Nhất. Khi xe ô tô đuổi gần kịp xe máy (đoạn cổng chào thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), nghe lời những người trên xe, Lê Hoàng Anh đã tông vào phần đuôi xe máy do Nhất điều khiển, gây ra vụ tai nạn. Hậu quả, anh Nguyễn Duy Nhất tử vong, nam thanh niên ngồi sau bị thương.

Tại hiện trường, nhiều mèo đã chết văng ra đường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn