Tin tức

Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều khu dân cư

(VOVTV) - Do mưa lớn kéo dài, các xã Ea Rốk, Ea Bung, Cư Bang ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk, đã bị nước lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư. Các lực lượng chức năng địa phương đang tích cực hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn, cắt cử người trực tại những khu vực xung yếu.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
17/10/2021 07:29

Ông Nguyễn Bá Bân - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea Súp cho hay, bắt đầu từ sáng 15/10, nước ở thượng nguồn đổ về gây chia cắt nhiều xã, hơn 100 ha cây hoa màu đã bị ngập, hàng nghìn cây ăn quả bị nhấn chìm.

 Đắk Đắk: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Nhiều tuyến giao thông bị ngập nước tới trên 1 mét

Thống kê sơ bộ có 41 hộ dân bị ngập, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Giao thông giữa nhiều thôn ở các xã Ea Rốk, Ea Bung bị chia cắt. Lực lượng chức năng cũng đang tìm cách đưa 14 người dân ở xã Cư Bang đi làm rẫy bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt ra vùng an toàn.

Ngày 16/10, thời tiết vẫn còn mưa lớn, nhiều nơi bị ngập nước sâu trên 1 mét. Lực lượng chức năng đang túc trực để ứng phó với mưa bão, sẵn sàng tổ chức di dời nhân dân và tài sản ra vùng an toàn.

 Đắk Đắk: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều khu dân cư - Ảnh 2.

Nhiều nhà dân bị ngập trong nước lũ

Theo dự báo thời tiết sáng 17/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày tới ở khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ý kiến của bạn