Tin tức

Đắk Lắk: Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng, thiệt hại 10 tỷ đồng

(VOVTV) - Chiều nay (17/6), ông Nguyễn Huy Hoàng - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ lốc xoáy cuốn đổ nhiều cây sầu riêng.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
17/06/2022 19:35

Vụ lốc xoáy xảy ra vào tối qua (16/6), tại thôn 19 - 5 và một phần thôn Tân Lập, xã Ea Yông. Hiện, các cán bộ, nhân viên phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đang phối hợp với UBND xã Ea Yông tổ chức kiểm đếm, thống kê thiệt hại, báo cáo UBND huyện có phương án hỗ trợ người dân.

Đắk Lắk: Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng, thiệt hại 10 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Sầu riêng của một hộ dân ở xã Ea Y ông bị lốc xoáy quật ngã

Liên quan đến vụ thiên tai, ông Nguyễn Phụng Minh - Chủ tịch UBND xã Ea Yông, huyện Krông Pắk cho biết, theo báo cáo sơ bộ ban đầu, tại thôn 19 – 5 có 250 gốc cây sầu riêng bị ngã đổ, thiệt hại khoảng 400 tấn quả. Tại thôn Tân Lập có 2 hộ dân nhà bị tốc mái, nhiều cây sầu riêng bị thiệt hại, rụng khoảng 10 tấn quả. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng, thiệt hại 10 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Cây sầu riêng của một hộ khác ở xã Ea Y ông, huyện Krông Pắk bị lốc xoáy quật ngã vào tối qua 16/6

Krông Pắk là vùng trọng điểm trồng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Toàn huyện hiện có khoảng 3.400 ha sầu riêng; trong đó hơn 2.400 ha đang thời kỳ kinh doanh; sản lượng hàng năm từ 45.000 – 50.000 nghìn tấn, doanh thu ước đạt từ 2.200 đến 2.400 tỷ đồng. Tháng 3/2022 vừa qua, sầu riêng Krông Pắk đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao chứng nhận thương hiệu./.

Ý kiến của bạn