Tin tức

Đắk Lắk: Khởi tố cha đẻ và bà nội đánh cháu gây thương tích

(VOVTV) - Ngày 25/7, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố cha đẻ và bà nội đánh cháu bé 9 tuổi gây thương tích 11%.

Tác giả Tuấn Anh / VOV Tây Nguyên
25/07/2022 21:22

Hai đối tượng bị khởi tố là: Trần Văn Dũng và bà Trần Thị Trang (mẹ ruột Dũng) cả hai trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin. Dũng là cha đẻ của cháu T.N.A. (9 tuổi), còn bà Trang là bà nội cháu A. Hiện 2 bị can đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cháu A. được người nhà bên mẹ phát hiện nhiều thương tích sau khi về ở với cha và bà nội. Cụ thể, cha mẹ cháu A đã ly hôn khi cháu vừa mới sinh. Cách đây 8 tháng, khi chị là D.T.T.H. mẹ cháu A ra Đà Nẵng làm công nhân, Cháu A đã xin mẹ về nhà cha ruột sống. Tại nhà cha ruột, cháu A thường xuyên bị bà nội và cha đánh đập.

Đắk Lắk: Khởi tố cha đẻ và bà nội đánh cháu gây thương tích - Ảnh 1.

Hình ảnh các vết thương trên người cháu A

Vào tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu A. cho chị H. Người nhà chị H. khi cởi đồ ra, trên người cháu chằng chịt vết thương nên đã trình báo cơ quan công an. Theo chị H. kể không chỉ dùng roi đánh gây thương tích chằng chịt, bà nội cháu A. còn dùng búa đinh đập lên đầu các ngón tay khi cháu lấy 1 gói mì tôm ăn mà chưa xin phép. Còn cha cháu đã dùng gạch ném, rồi đá gãy xương bàn tay của cháu nhưng không đưa đi bệnh viện điều trị. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Dũng đã thừa nhận những vết thương trên người con là do mình và mẹ gây ra với mục đích để răn dạy con.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Ý kiến của bạn