Đời sống

Đắk Lắk: Cháu bé mổ ruột thừa đã tử vong sau gần 2 tháng hôn mê

(VOVTV) - Ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết: bệnh nhân Nguyễn Hà Thảo N. (10 tuổi ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong vào sáng 23/6, sau gần 2 tháng bị hôn mê sau mổ ruột thừa.

Tác giả Tuấn Anh / VOV Tây Nguyên
23/06/2022 10:43

Trước đó cháu Nguyễn Hà Thảo N. con của anh Nguyễn Minh Dương (ở huyện Krông Pắk) bị đau bụng. Gia đình đưa cháu đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Sau phẫu thuật cháu N. rơi vào hôn mê.

Đắk Lắk: Cháu bé mổ ruột thừa đã tử vong sau gần 2 tháng hôn mê - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Hà Thảo N. khi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ảnh do gia đình cung cấp)

Gia đình tiếp tục chuyển cháu lên Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên và xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh để cứu chữa. Ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Krông Pắk cho biết: Cách đây 3 ngày, cháu N. được đưa từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 về nhà. Trong những ngày qua, bệnh viện thường xuyên thăm hỏi, cử y, bác sĩ hỗ trợ điều trị cho cháu. Tuy nhiên, đến 3h sáng ngày 23/6, cháu đã không qua khỏi. Hiện, Trung tâm Y tế huyện và gia đình đang lo hậu sự cho cháu.

Nguyên nhân tử vong của cháu N. hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ý kiến của bạn