Tin tức

Đắk Lắk: 14 năm tù cho đối tượng có ý định giết con gái rồi tự tử

(VOVTV) - Ngày 24/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sô (43 tuổi, trú xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 14 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
24/05/2022 18:34

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, năm 2013, Sô và chị H’Nuiah Niê (42 tuổi), kết hôn, có với nhau 3 người con. Quá trình sống chung, giữa hai người có nhiều bất đồng, thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đặc biệt về vấn đề phân chia tài sản.

Đắk Lắk: 14 năm tù cho đối tượng có ý định giết con gái rồi tự tử - Ảnh 1.

Bị cáo Sô tại tòa

Do vậy, Sô tỏ ra buồn rầu, chán nản. Vào cuối tháng 2/2020, khi Sô đang ở phòng khách thì nghe tiếng vợ la mắng cô con gái thứ 2 sinh năm 2015, ở trong bếp. Cho rằng vợ không thương con và sẵn có mâu thuẫn kìm nén trong người bấy lâu, Sô nảy sinh ý định giết con rồi quyên sinh.

Nghĩ là làm, Sô xuống bếp lấy dao cắt vào cổ cháu bé. Phát hiện sự việc, vợ Sô lao tới can ngăn, giật lấy dao và hô hoán mọi người đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu. Được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời, tính mạng cháu bé không bị đe dọa.

Trong khi mọi người đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu, Sô ở nhà dùng một dao khác tự cứa vào cổ mình để tự tử nhưng bất thành.

Đối tượng sau đó đã bị cơ quan chức năng khởi tố tội “Giết người”. Trong phiên toà hôm nay, bị cáo Sô đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân./.

Ý kiến của bạn