Tin tức

Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOVTV - Chiều 20/6, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tác giả Anh Vũ – Minh Quân / VOVTV
21/06/2022 06:23

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam, với lịch sử gần 80 năm hình thành và phát triển cùng đất nước, đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với sứ mệnh là cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang nỗ lực đổi mới, xây dựng Đài thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện của cả nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Cùng với sự cố gắng của đội ngũ nhà báo, các đơn vị trong Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên chi hội nhà báo của Đài đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là chủ trì tổ chức thành công Hội báo toàn quốc 2022 sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19. Hội Nhà báo Việt Nam cũng tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, tặng bằng khen cho 1 hội viên xuất sắc cho Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhà báo, hội viên đã gửi 52 tác phẩm tham gia Giải báo chí quốc gia, trong đó 5 tác phẩm đạt giải gồm 2 giải A, 2 giải B và 1 giải C. Trên môi trường nghiệp vụ quốc tế, lần đầu tiên giành 2 giải của Hiệp hội phát thanh – truyền hình châu Á- Thái Bình Dương năm 2021...

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo Liên chi hội cùng gần 900 hội viên Liên chi hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 13 hội viên thuộc Liên chi hội nhà báo Đài và trao bằng khen cho 10 tập thể đã tích cực tham gia Hội báo toàn quốc năm 2022.

Ý kiến của bạn