Tin tức

Đại sứ quán Séc tại Nga chỉ còn bộ phận lãnh sự làm việc sau lệnh trục xuất của Nga

(VOVTV) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Hamacek, ngày 19/4, cho biết, việc trục xuất 20 nhân viên của Đại sứ quán Séc ở Nga là một đòn giáng mạnh vào cơ quan đại diện của Séc và đang làm tê liệt cơ quan này.

Tác giả Nho Biền / VOV Praha
19/04/2021 20:35

Với lệnh trục xuất của Nga, Đại sứ quán Séc tại Nga sẽ chỉ còn 5 nhà ngoại giao làm công việc lãnh sự ở lại. Toàn bộ mảng chính trị và kinh tế phải trở về Séc trong ngày 19.4. Theo ông Jan Hamacek, phản ứng của Nga mạnh hơn so với phía Séc dự kiến. Đó là một cú đánh lớn đối với một Đại sứ quán của Séc ở nước ngoài.

Đại sứ quán Séc tại Nga.jpg

Đại sứ quán Séc tại Nga

Ngày 18/4, Nga đã trục xuất 16 nhà ngoại giao và 4 nhân viên khác của đại sứ quán Séc để đáp trả việc trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga khỏi Praha trước đó một ngày. Tất cả những người Séc bị trục xuất sẽ trở về từ Nga vào tối thứ Ba (20/4) bằng một chuyên cơ được chính phủ Séc cử đến.

Ông Jan Hamacek cho biết, Séc có quá ít thời gian để thực hiện lệnh trục xuất bởi mặc dù cùng có hạn chót trong một ngày nhưng các nhà ngoại giao Nga có 48 giờ để chuẩn bị trong khi đó các nhà ngoại giao Séc chỉ có 24 giờ để làm điều tương tự.

Trong một phản ứng tiếp theo, các chính trị gia đối lập của Séc đang kêu gọi Chính phủ cắt giảm quy mô Đại sứ quán Nga ở Praha vốn đang được cho là quá đông với khoảng 120 nhân viên trong đó có hơn 40 cán bộ ngoại giao. Bộ trưởng Jan Hamacek cũng thừa nhận rằng đó cũng có thể là bước đi tiếp theo mà Nga có thể thực hiện trong bối cảnh hiện nay.

Ý kiến của bạn