Tin tức

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang

(VOVTV) - Sáng nay 9/3, tại Trụ sở hội Nhà báo Việt Nam, Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam đã trao tặng sách cho nhà báo Phan Quang.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
09/03/2021 14:21

Theo kế hoạch, thông qua Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có buổi gặp gỡ và nhận sách từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam.

Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, nhà báo Phan Quang không thể tham dự, thay mặt cho ông, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp đón và nhận sách từ Ngài Kari Kahiluoto.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 1.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thay mặt nhà báo Phan Quang tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 2.

Buổi trao tặng sách diễn ra tại Trụ sở hội Nhà báo Việt Nam (số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam cho biết: "Tôi lấy làm tiếc khi hôm nay không được gặp mặt nhà báo Phan Quang. Nhờ các ngài ở đây gửi lời hỏi thăm của tôi đến nhà báo Phan Quang. Tôi cũng rất mong quý vị ở đây thay mặt nhà báo Phan Quang nhận cuốn sách này".

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 3.

Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam

Cuốn sách "The Rise and Fall of the International Organization of Journalists Based in Prague 1946 - 2016: Useful Recollections Part III" (Sự trỗi dậy và sụp đổ của Tổ chức Nhà báo Quốc tế có trụ sở tại Praha 1946 - 2016: Những hồi ức hữu ích Phần III) được biên soạn bởi nhà báo Kaarle Nordenstreng – một trong những vị Chủ tịch của Tổ chức Nhà báo Quốc tế (IOJ).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 4.

Cuốn sách “The Rise and Fall of the International Organization of Journalists Based in Prague 1946 - 2016: Useful Recollections Part III”

Trong cuốn sách này, học giả Phần Lan Kaarle Nordenstreng trình bày lịch sử của tổ chức từng là hiệp hội lớn nhất thế giới trong lĩnh vực truyền thông - sự mở rộng dần dần từ một nhóm các nhà báo chuyên nghiệp sau Thế chiến II ở khoảng 20 quốc gia thành một tổ chức rộng lớn vào cuối những năm 1980, bao gồm 300.000 các nhà báo ở 120 quốc gia, và điều hành một số trường báo chí, một nhà xuất bản, một dịch vụ hội nghị và các công ty thương mại khác nhau ở Tiệp Khắc và Hungary.

Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh bùng nổ vào cuối những năm 1940, hầu hết các liên đoàn nhà báo quốc gia ở các nước phương Tây vẫn nằm ngoài IOJ, trong khi tổ chức này bao phủ rộng rãi các nhà báo ở miền Đông xã hội chủ nghĩa và miền Nam đang phát triển. Do đó, cuốn sách cung cấp một chương thú vị về lịch sử của Chiến tranh Lạnh và sự sụp đổ của các chế độ xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, cũng là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của IOJ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 5.

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhận sách từ Ngài Kari Kahiluoto

Trân trọng nhận cuốn sách do Ngài Kari Kahiluoto trao tặng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nói: "Cho phép tôi xin thay mặt nhà báo Phan Quang, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn Giáo sư Kaarle Nordenstreng đã gửi cuốn sách nói về Tổ chức Nhà báo Quốc tế (IOJ) và trong đó có các nội dung hết sức quý báu liên quan đến cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, cùng với đó là hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong khuôn khổ IOJ".

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 6.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ sự biết ơn những ý nghĩa của Tổ chức Nhà báo Quốc tế đối với báo chí cách mạng Việt Nam

"Tổ chức Nhà báo Quốc tế được thành lập từ tháng 6/1946 và kết thúc hoạt động vào năm 1995. Trong khoảng nửa thế kỷ, Tổ chức Nhà báo Quốc tế hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với báo chí thế giới nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng", ông Hồ Quang Lợi cho biết thêm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 7.

Nhà báo Hồ Quang Lợi tặng Đại sứ Kari Kahiluoto kỷ niệm chương và cuốn sách 70 năm lịch sử hình thành và phát triển Hội Nhà báo Việt Nam

Sau buổi lễ, được sự cho phép của nhà báo Phan Quang, cuốn sách "The Rise and Fall of the International Organization of Journalists Based in Prague 1946 - 2016: Useful Recollections Part III" sẽ trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam tặng sách cho nhà báo Phan Quang - Ảnh 8.

Bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam (bên phải)

Bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam mong muốn ngài Đại sứ Kari Kahiluoto và các quan chức Phần Lan giúp đỡ tìm kiếm được các hình ảnh về Đại hội IOJ tổ chức năm 1950, trong đó có hai nhà báo Việt Nam là Trần Lâm và Thép Mới tham dự.

Tiếp lời, Ngài Kari Kahiluoto vui vẻ đồng ý và sẽ tìm cách liên hệ các tổ chức tại Phần Lan để giúp đỡ Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Ý kiến của bạn