Tin tức

Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam: Mong năm mới mang lại nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước

(VOVTV) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trả lời phỏng vấn của PV Đài TNVN, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma bày tỏ hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tác giả Anh Vũ / VOVTV
12/02/2021 00:55

PV: Năm 2020 trôi qua để lại nhiều dấu ấn với mỗi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Là Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam, ấn tượng đậm nét nhất của ngài về Việt Nam trong năm 2020 là gì?

Đại sứ Pranay Verma: Kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 và đạt mức tăng trưởng 2,91% là hai thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong năm 2020. Quan trọng là trong bối cảnh tình hình đại dịch phức tạp như vậy, Việt Nam vẫn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của mình ở cả mặt trận song phương và đa phương.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò lãnh đạo của khối ASEAN và tổ chức các hoạt động theo đúng lịch trình bằng phương thức trực tuyến trong năm đại dịch, mang lại ý nghĩa mới cho chủ đề "Gắn kết và chủ động thích ứng". Sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tư cách là thành viên không thường trực nhiệm kỳ 2020-2021 có ý nghĩa và hiệu quả đối với cả Việt Nam và khu vực.

Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam: Mong năm mới mang lại nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước - Ảnh 1.

Đại sứ Ấn Độ thăm Khu di tích Kim Liên, Nghệ An, tháng 10/2020

PV: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang biến chuyển khó lường, theo ngài, năm mới 2021 sẽ là một năm như thế nào đối với thế giới, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ ?

Đại sứ Pranay Verma: Đại dịch đã mang tới nhiều bất ổn trong khu vực và trên thế giới. Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta trong năm 2021 là rút kinh nghiệm từ những bài học của năm 2020 và áp dụng chúng một cách hiệu quả để có thể thích ứng và trở nên kiên cường hơn trong việc ứng phó với hậu quả của đại dịch. Việc triển khai thành công vắc xin COVID-19 là một tin vui. Ấn Độ vốn được mệnh danh là "Nhà thuốc của Thế giới" và có năng lực sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, hiện đang dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng toàn cầu chống lại đại dịch, đồng thời giúp các quốc gia khác với vắc xin 'Sản xuất tại Ấn Độ'.

Chúng tôi hy vọng năm mới sẽ mang lại nhiều cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Năm 2021, cả Ấn Độ và Việt Nam đều là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ và đóng góp đáng kể của hai nước tại HĐBA sẽ đóng góp ý nghĩa cho hòa bình và thịnh vượng thế giới sau đại dịch. Đồng thời, "Tầm nhìn chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân" được Thủ tướng hai nước thông qua tại Hội đàm Cấp cao Trực tuyến vào tháng 12 năm 2020 sẽ tiếp tục định hướng cho động lực quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam trong năm 2021 và sau này.

Là người bạn và đối tác thân thiết, chúng tôi chúc Việt Nam thành công và sẵn sàng tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực và cùng có lợi. Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới sẽ đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam: Mong năm mới mang lại nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước - Ảnh 2.

Đại sứ Ấn Độ thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

PV: Năm nay cũng là một năm đặc biệt đối với cá nhân Đại sứ khi có mặt tại Việt Nam đúng vào dịp Năm mới, khi người Việt Nam đón Tết cổ truyền đồng thời với việc phải nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19. Nhân dịp Năm mới, chúng ta thường chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngài có lời chúc gì nhân dịp Tết của Việt Nam?

Đại sứ Pranay Verma: Tết là ngày lễ được mong chờ nhất của người dân Việt Nam, đánh dấu một năm âm lịch mới. Tết có ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả mọi người - trẻ em, thanh niên và người già. Truyền thống chung vui ngày Tết với gia đình và bạn bè cho thấy tầm quan trọng của sự đoàn kết và quan hệ gắn bó trong gia đình, đây là những giá trị chung của cả Ấn Độ và Việt Nam.

Mặc dù năm vừa qua là một năm khó khăn đối với tất cả chúng ta, nhưng chúng tôi sẵn sàng chào đón năm mới này với hy vọng mới. Tôi xin gửi tới toàn thể quý vị độc giả và quý thính giả lời chúc tốt đẹp nhất, chúc quý vị một Tết Tân Sửu an khang, thịnh vượng! Chúc mừng năm mới! Cầu mong năm mới tất cả mọi người tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và tình hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam phát triển tốt đẹp!

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ và xin chúc Đại sứ một năm mới an khang, thịnh vượng!

Ý kiến của bạn