Tin tức

Đài Loan (Trung Quốc) mở cửa biên giới đón khách du lịch

(VOVTV) - Sau 938 ngày đóng cửa, Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay (13/10) đã chính thức mở cửa biên giới. Các chính sách nhập cảnh đã được khôi phục gần như trước đại dịch.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
13/10/2022 14:53

Hôm nay (13/10), Đài Loan (Trung Quốc) mở cửa trở lại biên giới với mức độ lớn nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Khách quốc tế, trong đó có khách du lịch sau khi nhập cảnh sẽ không còn bị cách ly, mà chỉ cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày và xét nghiệm nhanh.

Hành khách không có triệu chứng bệnh có thể rời sân bay và đến khách sạn hoặc nơi cư trú để tự theo dõi sức khỏe. Nếu xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính, họ có thể ra ngoài ngay trong ngày nhập cảnh.

Cùng ngày, Đài Loan cũng hạ mức khuyến cáo dịch bệnh du lịch xuống cấp hai, nhằm nhắc nhở nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn có thể xảy ra trên toàn cầu, đồng thời khuyến cáo du khách tiêm phòng đầy đủ và tăng cường phòng hộ cá nhân trong 14 ngày trước khi xuất cảnh.

b780a8b0-9a75-4598-8387-e09a827f3ec6.jpg

Đài Loan (Trung Quốc) mở cửa biên giới đón khách du lịch

Thống kê từ cơ quan du lịch Đài Loan cho thấy, trong ngày đầu tiên mở cửa biên giới có khoảng 20 đoàn với 244 khách du lịch quốc tế đến Đài Loan, bao gồm các đoàn khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Theo dự báo của sân bay quốc tế Đào Viên thuộc vùng lãnh thổ này, cũng trong ngày 13/10 sẽ có hơn 12.000 lượt hành khách nhập cảnh vào Đài Loan.

Hiện số ca Covid-19 của Đài Loan vẫn đang ở mức cao. Riêng trong ngày 12/10, vùng lãnh thổ này có 52.405 trường hợp mắc bệnh và 37 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh tại đây lên gần 7 triệu trường hợp, đứng thứ 19 trên thế giới. Tính đến cuối tháng 9, với hơn 23 triệu dân, số ca mắc Covid-19 ở Đài Loan đã chiếm khoảng 30% dân số, trong đó có 11.657 ca tử vong, đạt tỷ lệ 1,67/1.000.

Được biết, Đài Loan bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới vào ngày 19/3/2020 sau khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên và nới lỏng dần sau đó 3 tháng. Đến tháng 5/2021, việc nhập cảnh và quá cảnh đã bị cấm hoàn toàn đối với người không mang quốc tịch Đài Loan. Tháng 3/2022, việc mở cửa đã được áp dụng với doanh nhân nước ngoài. Từ 29/9, hành khách nhập cảnh không còn phải xét nghiệm PCR, thay vào đó họ nhận được 4 que xét nghiệm nhanh tại sân bay để sử dụng trong ngày nhập cảnh hoặc một ngày sau đó.

Ý kiến của bạn