Tin tức

Đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân

(VOVTV) - Chiều tối ngày 19/11, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty bất động sản Diệp Bạch Dương) và 8 bị cáo khác trong vụ án hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng để lấy công sản 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
19/11/2021 20:51

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, dù bị cáo Dương Thị Bạch Diệp liên tục kêu oan, không nhận tội, song Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định có đủ cơ sở, căn cứ để xác định bị cáo phạm tội, chiếm đoạt 186 tỷ đồng.

Nu dai gia bat dong san Duong Thi Bach Diep bi tuyen an chung than ve toi.jpg

Nữ đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh N.T

Theo HĐXX, bị cáo Diệp là đại diện Công ty Diệp Bạch Dương đã ký nhiều hợp đồng tín dụng, giấy biên nhận nợ với tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay là khu đất 57 Cao Thắng. Sau đó, nữ giám đốc công ty này đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng – trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ TP. 

Trong quá trình hoán đổi 2 tài sản trên, bị cáo Diệp đã gian dối, không thông báo khu đất trên đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) TP.HCM và chỉ cung cấp bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM.

HĐXX nhận định rằng, hành vi của bị cáo Diệp là đặc biệt nghiêm trọng, khiến Nhà nước mất quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng, không xác lập được quyền đối với tài sản 57 Cao Thắng, gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng nên cần có bản án nghiêm khắc nhằm răn đe. Từ đó, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với sai phạm của bị cáo Nguyễn Thành Tài cùng 8 bị cáo khác nguyên là lãnh đạo các sở ngành thuộc UBND TP.HCM, HĐXX xác định bị cáo Tài là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: có nhiều thành tích trong quá trình công tác, tuổi cao, đang bị bệnh hiểm nghèo…, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị HĐXX tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ong Nguyen Than Tai - nguyen Pho Chu tich UBND TP.HCM linh an 5 nam tu.jpg

Ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lĩnh án 5 năm tù. Ảnh: T.C

Cùng tội danh trên, các bị cáo: Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) bị phạt 4 năm tù; Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại là: Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao –Du lịch TP.HCM), Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HDXX tuyen an doi voi cac bi cao.jpg

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: N.T

Đối với phần dân sự, HĐXX thu hồi và yêu cầu Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank) hoàn trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Đồng thời, trả nhà đất 57 Cao Thắng cho Công ty Diệp Bạch Dương.

Ý kiến của bạn