Tin tức

Đã xác định thủ phạm vụ ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

(VOVTV) - Ngày 15/1, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã tìm ra thủ phạm ném đá ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn thời gian gần đây. Cả 5 đối tượng đều đang trong lứa tuổi học sinh, một số đã bỏ học.

Tác giả Duy Thái / VOV Đông Bắc
15/01/2021 13:32

Các đối tượng là Vi Văn Đức (SN 2006, trú tại thôn Việt Thắng- Hang Đỏ, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đã bỏ học); Vi Văn Toàn (SN 2001, trú tại thôn Việt Thắng- Hang Đỏ, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đã bỏ học); Trúc Minh Hòa (SN 2005, trú tại thôn Thịnh Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, học sinh lớp 9C trường THCS Hòa Lạc); Lục Văn Việt (SN 2006, trú tại thôn Phương Đông, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, học sinh lớp 9C trường THCS Hòa Lạc) và Nguyễn Tiến Mạnh (SN 2006, trú tại thông Rừng Cấm- Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, học sinh lớp 9C trường THCS Hòa Lạc).

Chủ mưu vụ ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hiện mới 15 tuổi - Ảnh 1.

Các đối tượng ném đá đều đang trong lứa tuổi học sinh

Theo đó, khoảng 22h ngày 9/1/2021, các đối tượng lên cầu vượt Cao tốc (Km68+900 thuộc xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) ngồi chơi và đốt lửa sưởi ấm. Vi Văn Đức rủ mọi người ném đá vào phương tiện giao thông đang lưu thông trên cao tốc hướng Lạng Sơn - Bắc Giang. 

Vi Văn Toàn, Lục Văn Việt, Nguyễn Tiến Mạnh, Trúc Minh Hòa thay nhau ra ném đất, đá vào các phương tiện đi chuyển bên dưới. Các đối tượng đã ném trúng gây hư hại tài sản cho 11 xe ô tô các loại. Đến 23h cùng ngày các đối tượng dừng lại và ra về.

Tại cơ quan công an, đối tượng Vi Văn Đức đầu têu ra hành vi nghịch ngợm này, nói: "Chúng cháu ngồi ở trên cầu sưởi ấm, thấy chán nên có ô tô dưới đường chúng cháu mới nghĩ ra trò này để chơi. Cháu cũng ném không nhiều mấy, ném trúng khoảng tầm 4 xe ô tô. Cháu rất xin lỗi mọi người, cháu biết sai rồi, sau chúng cháu không dám như thế nữa”.

Chủ mưu vụ ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hiện mới 15 tuổi - Ảnh 2.

Vi Văn Đức và Vi Văn Toàn tại cơ quan công an

Trung úy Nguyễn Phi Trường, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hữu Lũng, cho biết: “Các đối tượng đã được triệu tập lên cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi của mình. Đối với các đối tượng này, chủ yếu là các học sinh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ có hướng xử lý cho phù hợp để tăng cường giáo dục, răn đe đối với nhiều người, giáo dục người dân ở các khu vực ấy và đặc biệt là dọc tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn”.

Trước đó, liên tiếp trong mấy ngày, hàng loạt ô tô đang lưu thông bị ném đá trên tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn. 

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông, khiến các lái xe và hành khách cảm thấy bất an. 

Tuyến đường này mới đưa vào khai thác, hoạt động chưa lâu. Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của từng đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn