Tin tức

Đa số thực tập sinh nước ngoài đều vay nợ trước khi tới Nhật Bản

(VOVTV) - Kết quả điều tra mới nhất của các cơ quan chức năng Nhật Bản cho thấy, đa số các thực tập sinh nước ngoài đều vay nợ trước khi tới nước này.

27/07/2022 09:48

Cuộc điều tra do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản (ISA) thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản phối hợp với Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh kỹ thuật (OTIT) thực hiện từ ngày 10/12/2021 đến cuối tháng 4/2022 nhằm tìm hiểu tình hình tài chính của các thực tập sinh nước ngoài, trong đó có tiền lương ở Nhật Bản và số tiền họ vay nợ trước khi nhập cảnh vào nước này.

Tham gia cuộc điều tra này có 2.184 thực tập sinh nước ngoài ở trên khắp Nhật Bản. Đây là cuộc điều tra đầu tiên về các chi phí mà các thực tập sinh phải chi trả kể từ khi Luật về bảo vệ các thực tập sinh kỹ thuật bắt đầu có hiệu lực ở Nhật Bản vào tháng 11/2017.

Đa số thực tập sinh nước ngoài đều vay nợ trước khi tới Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Kết quả điều tra cho thấy 54,7% thực tập sinh nước ngoài đã trong cảnh nợ nần trước khi tới Nhật Bản, với số tiền vay nợ bình quân lên tới 547.788 yen/người. Nhiều người nộp đơn đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản đã phải vay rất nhiều tiền để trả tiền hoa hồng và các khoản đặt cọc cho các tổ chức liên quan tại quốc gia phái cử.

Theo hãng tin Jiji Press, các khoản nợ khiến cho cuộc sống của các thực tập sinh trở nên khó khăn hơn sau khi tới Nhật Bản, từ đó dẫn tới việc một số thực tập sinh bỏ trốn hoặc làm việc bất hợp pháp.

Theo thống kê của ISA, vào thời điểm cuối năm 2021, có hơn 2,76 triệu người nước ngoài ở Nhật Bản, giảm 4,4% so với 1 năm trước đó, trong đó có 276.123 thực tập sinh kỹ thuật. Trong số các thực tập sinh nước ngoài ở Nhật Bản, Việt Nam có 160.563 người, giảm 23,1% so với năm ngoái, nhưng vẫn chiếm tới gần 58,15%. Tiếp theo là Trung Quốc (có 37.489 người), Indonesia (25.007) và Philippines (23.186).

Cũng theo ISA, năm 2018, số lượng thực tập sinh nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi làm việc lên tới khoảng 9.000 người, tăng gần gấp 3 lần so với con số 3.500 người vào năm 2013.

Ý kiến của bạn