Tin tức

Đà Nẵng: Trời mưa, chợ hoa Tết càng đìu hiu

(VOVTV) - Từ đêm 8/2 đến sáng 9/2, tức 28 tháng Chạp, tại thành phố Đà Nẵng trời mưa giông, chợ hoa Xuân đã vắng vẻ càng đìu hiu hơn. Người trồng hoa và thương lái như ngồi trên đống lửa vì chưa năm nào rơi vào cảnh ế ẩm như năm nay.

Tác giả Vinh Thông / VOV miền Trung
09/02/2021 18:20

Năm nay, anh Trần Quang Hải, ở làng hoa An Nhơn, tỉnh Bình Định mang gần 200 chậu hoa mai ra tham gia chợ hoa xuân tại Quảng trường 29/3, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Quang Hải, làng hoa Hoài Nhơn, Bình Định mong vớt vát lại vốn bỏ ra cho vụ mai này.jpg

Anh Trần Quang Hải, làng hoa Hoài Nhơn, Bình Định mong vớt vát lại vốn bỏ ra cho vụ mai này

Mấy chục năm trồng và bán mai nhưng chưa bao giờ gia đình anh Hải rơi vào cảnh ế ẩm thế này. Hơn một tuần ra Đà Nẵng, nhưng anh chỉ bán được vài chục chậu mai. Bao nhiêu vốn liếng, công sức đầu tư, tiền thuê mặt bằng… trông vào hoa Tết nay chỉ mong vớt vát lại vốn.

Đà Nẵng: Trời mưa, chợ hoa Tết càng đìu hiu - Ảnh 2.

Sức mua hoa Tết năm nay giảm mạnh

Hầu hết các chợ hoa dịp Tết ở thành phố Đà Nẵng những ngày này, người bán nhiều hơn người mua. Thời tiết thất thường càng làm cho các chợ hoa vắng vẻ hơn. Nhiều chủ vườn lo lắng mưa lớn làm hoa bị dập nát.

Đà Nẵng: Trời mưa, chợ hoa Tết càng đìu hiu - Ảnh 3.

Nông dân hoa sửa soạn lại hoa sau trận mưa lớn

Đà Nẵng: Trời mưa, chợ hoa Tết càng đìu hiu - Ảnh 4.

Trời mưa lớn làm hoa mai bị dập nát và bung nở sớm

Bà Trương Thị Thanh, ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay, người trồng hoa khó chăm để hoa nở đúng dịp Tết, nay lại thêm nỗi lo tiêu thụ chậm.

Người trồng hoa vất vả mong bán được hoa cây kiểng.jpg

Người trồng hoa vất vả mong bán được hoa cây kiểng

Hoa Tết năm nay ít hơn mọi năm, giá giảm, lượng người mua thì quá ít. Những người vận chuyển hoa, cây cảnh cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Phan Văn Trung ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, mấy năm trước, mỗi ngày ông chở được cả chục cuốc xe, kiếm cả triệu đồng nhưng năm nay giảm hơn một nửa.

Giá hoa Tết năm nay thấp hơn năm ngoái từ 20% đến 30%.jpg

Giá hoa Tết năm nay thấp hơn năm ngoái từ 20-30%

Tại thành phố Đà Nẵng, giá hoa, cây cảnh năm nay thấp hơn từ 20-30% nhưng sức mua giảm mạnh. Gác lại những khó khăn, vất vả năm cũ, nhiều chủ vườn và thương lái chỉ mong sớm bán hết hoa để kịp về đón Tết cùng gia đình. Ông Trần Hoàng Thanh, quận Cẩm Lệ cho biết, dù khó khăn nhưng dịp Tết phải có chậu hoa cảnh trang trí nhà cửa, ai cũng mong năm mới bình an và khởi sắc hơn năm cũ.

Ý kiến của bạn