Khám phá

Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa dịp Tết Nhâm Dần

(VOVTV ) - Dịp Tết Nhâm Dần 2022, thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân và du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, những sự kiện, chương trình văn hóa này chỉ tổ chức quy mô vừa và nhỏ, hạn chế tập trung đông người.

Tác giả Phương Cúc / VOV miền Trung
19/01/2022 10:35

Trong ngày 22 và 23/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra chương trình "Phiên chợ ngày Tết" trưng bày 15 gian hàng sản phẩm truyền thống, trải nghiệm làm bánh mứt, đồ trang trí Tết. 

Từ ngày 28/1 đến 14/2, tại rạp chiếu phim Lê Độ tổ chức chiếu phim "Mừng Đảng, đón xuân" phục vụ người dân, du khách. 

Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa dịp Tết Nhâm Dần - Ảnh 1.

Biểu diễn chương trình nghệ thuật của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng

Trong đêm giao thừa, Nhà hát Trưng Vương thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới với hình thức phát sóng trên các nền tảng số.

Ngoài ra, nếu dịch được kiểm soát, trong các ngày Tết Âm lịch, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức hát dân ca, hô hát bài chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc tại công viên bờ đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, phía nam bờ đông cầu Rồng... 

Hiện, thành phố Đà Nẵng cũng trang trí không gian đường hoa chào năm mới 2022 dọc bờ tây sông Hàn tạo không khí vui tươi và cảnh quan ngày Tết. 

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị 9 hoạt động cho Tết Nhâm Dần. Trong đó, tập trung vào các chương trình nghệ thuật của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm văn hóa điện ảnh, quận Hải Châu, quận Sơn Trà và Nhà hát Trưng Vương. Do tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, Sở đã tham mưu UBND thành phố lọc bớt nhiều hoạt động, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch. Đến hiện nay, các hoạt động chuẩn bị cho tết Nhâm Dần chúng tôi cũng chỉ chuẩn bị với quy mô vừa và nhỏ".

Ý kiến của bạn