Tin tức

Đà Nẵng: Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ buôn lậu qua cảng Tiên Sa

(VOVTV) - Ngày 10/3, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án BL21 điều tra truy xét đường dây buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài về nước ta qua cửa khẩu cảng Tiên Sa.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
10/03/2021 22:15

Trước đó như VOV đã đưa tin, cuối tháng 11 năm ngoái, tại đường Yết Kiêu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát hiện 2 container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng. 

Số hàng này không có tờ khai nhập khẩu thông quan và các loại hóa đơn, chứng từ khác chứng minh tính hợp pháp theo quy định pháp luật. Đến ngày 5/2 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận điều tra vụ án buôn lậu theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ buôn lậu qua cảng Tiên Sa - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh (mặc vest đen đứng giữa) thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng thưởng nóng cho Ban chuyên án

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng xác định 2 container hàng lậu có dấu hiệu liên quan đến Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cơ bản toàn bộ nội dung phạm tội và đối tượng liên quan. 

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 đối tượng gồm Ngô Duy Chính (người điều hành, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa về tội buôn lậu. Các đối tượng còn lại, Cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố các đối tượng liên quan khác.

Ý kiến của bạn