Tin tức

Đà Nẵng: Thị trường khách nội địa dần sôi động

(VOVTV) - Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã và đang tổ chức nhiều sự kiện hướng tới thị trường khách nội địa trong mùa hè năm nay. Lượng du khách đến Đà Nẵng ngày một đông hơn, cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch ở thành phố này.

Tác giả Phương Cúc / VOV miền Trung
31/05/2022 15:12

Cách đây 1 tháng, sau khi phố đi bộ An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An được chính thức đưa vào hoạt động, thành phố Đà Nẵng đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ về đêm. Hiện nay, khách du lịch tới trải nghiệm, vui chơi trên bãi biển Đà Nẵng ngày càng sôi động. 

Chị Nguyễn Thị Ly, du khách từ tỉnh Kon Tum đến Đà Nẵng cảm nhận: “Sau 2 năm đại dịch, bây giờ tôi thấy Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp trở lại rồi. Phải nói rằng là một sự lột xác của thành phố khi có những điểm nhấn về du lịch với nhiều sản phẩm mới, cực kỳ hoành tráng.”

Đà Nẵng: Thị trường khách nội địa dần sôi động - Ảnh 1.

Du khách nội địa đã trở lại với Đà Nẵng nhiều hơn

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, khách đến thành phố Đà Nẵng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp du lịch dự đoán lượng khách đến Đà Nẵng sẽ tăng mạnh trong mùa hè năm nay. Để thu hút khách, ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố các sản phẩm nằm trong gói kích cầu Enjoy Đà Nẵng - Tận hưởng Đà Nẵng với rất nhiều ưu đãi. Đối với nhóm khách lẻ, các doanh nghiệp chủ yếu xây dựng tour trải nghiệm tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills; suối khoáng nóng Núi Thần Tài; tour đường sông; city tour… Còn nhóm sản phẩm dành cho khách MICE thì đã có các chương trình ưu đãi riêng. 

Anh Trần Nguyên Khánh, nhân viên Phòng Kinh doanh khách sạn Tây Bắc, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay số lượng khách đặt phòng ngày càng tăng. Công suất buồng phòng những ngày cuối tuần khoảng 70-80%: “Sau khi dịch được kiểm soát, khách du lịch muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, quý trọng khoảnh khắc ở bên gia đình, người thân nhiều hơn nên họ đi theo kiểu gia đình, tập thể. Các công ty thì đẩy mạnh cuộc gặp mặt, hướng tới sự đoàn kết, gắn bó. Tôi thấy rằng lượng khách đến lưu trú tại khách sạn đang ổn định, nhất là nhóm khách gia đình.”

Đà Nẵng: Thị trường khách nội địa dần sôi động - Ảnh 2.

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng luôn tấp nập khách nội địa đi theo đoàn

Nỗ lực quay lại thời kỳ đón khách “đỉnh cao” như năm 2019, mục tiêu trước mắt của thành phố Đà Nẵng là tăng cường thu hút khách du lịch nội địa đến thành phố trong dịp hè năm nay. Từ giữa tháng 6, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện như: Lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” kéo dài từ 18/6 đến 15/8/2022; chuỗi sự kiện Du lịch và Yoga Việt Nam diễn ra từ 15 đến 21/6; sự kiện đường chạy sắc màu; Hoa hậu thương hiệu Việt Nam,… 

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hoạt động du lịch Đà Nẵng đã sôi động trở lại và lượng khách tăng hơn so với trước: “Hiện nay hầu hết các khu điểm du lịch đều đưa vào hoạt động, đặc biệt là Sun World Bà Nà Hills. Tập đoàn Sun Group cũng đồng hành với thành phố trong việc tổ chức các sự kiện thu hút du khách tới với Đà Nẵng trong thời gian tới như là sự kiện Carnival đường phố, Đại nhạc hội, đặc biệt là đăng cai Lễ hội du lịch Golf Châu Á trong năm 2022.”

Ý kiến của bạn