Tin tức

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ

(VOVTV) -  Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng hành khách đi lại tăng cao, chủ yếu là khách về quê nghỉ lễ. Các đơn vị vận tải đường bộ, đường sắt tăng chuyến, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Tác giả Vinh Thông/VOV Miền Trung
27/04/2023 10:21

Những ngày này, tại ga Đà Nẵng lượng hành khách đến và đi tăng cao. Khác với mọi năm, dịp Lễ này không còn cảnh hành khách xếp hàng mua vé tàu hỏa như mọi năm. Nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch sớm hơn để tránh tập trung đông đúc vào những ngày cận kỳ nghỉ lễ.

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 1.

Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Chị Hồ Minh Tâm đi tàu hỏa tuyến Đà Nẵng-Quy Nhơn cho biết: “Thường mọi năm em phải xếp hàng để mua vé nhưng năm nay, em có thể đăng ký qua mạng hay mua qua app mua dễ dàng hơn.”

Trước ngày nghỉ lễ, lượng khách đến và đi tại ga Đà Nẵng tăng, khoảng 3.000 người/ngày. Đến thời điểm này, hầu hết các chuyến tàu đến và đi đều đã được đặt kín chỗ. Khách chủ yếu mua vé online, số rất ít người đến mua vé trực tiếp tại quầy bán vé là người lớn tuổi. Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng huy động thêm lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn hành khách ra vào ga. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ, ngoài 6 đôi tàu chạy thường xuyên và 2 đôi tàu chạy khu, đoạn, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tăng cường thêm 6 đôi tàu các tuyến, phục vụ trước và sau kỳ nghỉ lễ.

Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng thuộc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: “Hiện nay, ngoài 6 đôi tàu chạy thường xuyên, tùy theo tình hình, vào ngày 28, 29/4, ngành Đường sắt sẽ tăng cường thêm 4 đôi tàu từ hai đầu Hà Nội, Sài Gòn-Nha Trang về Đà Nẵng và vào ngày 2/5, sẽ có thêm 4 đôi tàu từ Đà Nẵng đi Nha Trang- Sài Gòn và Hà Nội.”

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 2.

Lượng khách đi ô tô tại bến chỉ tăng khoảng 20 phần trăm so với ngày thường

Tại bến xe Trung tâm, thành phố Đà Nẵng, dù cận kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách đến mua vé tại phòng bán vé không đông như mọi năm. Đến thời điểm này, vé đã bán và đặt chỗ của các hãng xe chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Nhiều hành khách chọn đi xe “ké”, xe “ghép”, đưa đón tận nơi nên lượng khách đến bến giảm đáng kể.

Ông Ngô Đình Lượng, tài xế xe khách 73B 00436 tuyến Đồng Hới, Quảng Bình-Đà Nẵng cho hay: “Nhà xe năm nay, nâng cao chất lượng vận chuyển hành khách, tạo điều kiện để khách đi lại thuận lợi.”

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 3.

Lượng khách đi tàu hỏa tăng cao dịp lễ

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 4.

Hành khách tại phòng đợi tàu ga Đà Nẵng

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 5.

Hành khách lên tàu bằng vé điện tử

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 6.

Ngành đường sắt tăng thêm chuyến phục vụ khách dịp lễ

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 7.

Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 8.

Lượng khách đi ô tô tại bến chỉ tăng khoảng 20 phần trăm so với ngày thường

Đà Nẵng: Tàu hỏa đông khách, bến xe vắng khách dịp lễ - Ảnh 9.

Phòng vé bến xe Trung tâm Đà Nẵng vắng khách mua vé tại quầy

Theo ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, mỗi ngày Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có khoảng 400 xe xuất bến với khoảng 2.500 hành khách. Đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải, bình ổn giá vé, tăng cường đầu phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại nếu lượng khách tăng cao vào những ngày lễ.

“Để đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại trong dịp lễ, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan, chính quyền đảm bảo về công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Chúng tôi xây dựng, duy trì phương án. Về an ninh trật tự, chúng tôi phối hợp với công an, phòng ban chức năng để phục vụ, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.”- ông Lợi nói./.

Ý kiến của bạn