Tin tức

Đà Nẵng: Tạm giữ hàng trăm gói hạt dưa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

(VOVTV) - Đội quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng kinh doanh hạt dưa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tác giả Tuyết Lê / VOV miền Trung
19/01/2021 22:44

Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra phát hiện cửa hàng số 30 Bạch Thái Bưởi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang bày bán một số lượng lớn hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp của hàng hóa và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “Thiên Hương” được lực lượng chức năng thu giữ.

Số lượng lớn hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ.jpg

Số lượng lớn hạt dưa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ

Cụ thể có 336 gói loại 500g/gói và 14 bao loại 10kg/bao, bao bì gắn dấu hiệu “Thiên Hương” tương đương hơn 300kg. Hiện lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hạt dưa để làm rõ và xử lý theo quy định.

Tạm giữ 350 bao, gói hạt dưa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.jpg

Tạm giữ 350 bao, gói hạt dưa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Bà Trần Thị Ty Na, Phó Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Tân Sửu, lực lượng quản lý thị trường thành phố tổ chức nhiều đoàn kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết.

Ý kiến của bạn