Tin tức

Đà Nẵng: Tắm biển lúc sáng sớm, 1 thầy giáo đuối nước tử vong

(VOVTV) - Sáng sớm ngày 19/4, tại Đà Nẵng đã xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển sớm khiến một thầy giáo tử vong.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
19/04/2022 11:18

Lúc 4h15 sáng nay (19/4), lực lượng cứu hộ bãi biển Đà Nẵng nhận được thông tin, tại bãi tắm Sao Biển thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng có người bị sóng biển cuốn trôi khi tắm biển. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Đà Nẵng: Tắm biển lúc sáng sớm, 1 thầy giáo đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Nhiều người dân Đà Nẵng có thói quen tắm biển rất sớm

Đến khoảng 5 giờ sáng, thi thể nạn nhân bị sóng biển tấp vào bờ. Nạn nhân là hiệu trưởng một trường THPT ở thành phố Đà Nẵng, thường có thói quen tắm biển sáng sớm, thời điểm đó, lực lượng cứu hộ chưa vào ca làm việc. 

Thông thường, từ 4h30 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn bờ biển mới bắt đầu làm việc. Được biết, nhiều người dân và du khách ở thành phố Đà Nẵng có thói quen tắm biển từ sáng sớm khi chưa có lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ, rất nguy hiểm.

Trước đó, lúc 19h45 phút ngày 27/3, tại khu vực bãi tắm Phước Mỹ, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, 1 nhóm gồm 5 thanh niên tắm biển và bị sóng cuốn trôi. Nhân viên cứu hộ đã kịp thời ứng cứu được 4 người, còn 1 nạn nhân bị cuốn trôi. Đến khuya cùng ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Ý kiến của bạn