Tin tức

Đà Nẵng quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19 từ cửa ngõ thành phố

(VOVTV) - Mặc dù số lượng người và phương tiện vào thành phố Đà Nẵng rất đông trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết nhưng tổ kiểm soát y tế Hải Vân thao tác rất nhanh.

Tác giả PV / VOV Miền Trung
16/02/2021 18:56

Ngày 16/2, tức ngày ngày Mồng 5, tháng Giêng là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Tân Sửu. Tại các chốt kiểm soát y tế cửa ô thành phố Đà Nẵng, xe cộ vào thành phố rất nhiều. Ghi nhận tại trạm kiểm soát y tế Hải Vân cho thấy hàng trăm lượt xe ô tô từ các tỉnh phía Bắc vào thành phố.

Đa phần là công nhân, sinh viên, người từ các tỉnh, thành phố ở Bắc trở lại Đà Nẵng làm việc và học tập. Công tác kiểm tra y tế được thực hiện nhanh chóng, chặt chẽ ngay từ bên ngoài cửa ngõ thành phố.

1.jpg

Các hành khách được yêu cầu làm tờ khai y tế

Mặc dù số lượng người và phương tiện vào thành phố rất đông trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết nhưng, tổ kiểm soát y tế Hải Vân thao tác rất nhanh. Nếu là người đi từ các tỉnh có dịch sẽ được hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy hoặc trên máy tính.

Nếu là người dân thành phố Đà Nẵng không đi từ các vùng dịch trở về, chỉ cần xuất trình Chứng minh nhân dân thường trú tại Đà Nẵng, không sốt ho sẽ được đi ngay. Vì vậy, việc giải quyết thông xe tại trạm rất nhanh. Hầu hết người dân hợp tác tốt với cơ quan chức năng.

2.jpg

Kiểm soát thân nhiệt hành khách tại Hòa Hiệp Nam

Anh Nguyễn Văn Quyết, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào nhà người thân ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: “Em thấy nhanh, gọn lẹ, giúp cho người dân dễ dàng lưu thông. Người đi đường cũng rất hợp tác với cơ quan chức năng để kiểm dịch tốt cho thành phố Đà Nẵng. Việc kiểm tra này để  khi có ca mắc thì cơ quan chức năng dễ truy tìm ra dấu vết".

Bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân tham gia giao thông đã được nâng cao. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang, nhiều người chọn phương tiện gia đình thay vì sử dụng các phương tiện vận tải công cộng. Các xe khách cũng đã giảm số lượng hành khách vận chuyển. Đi lại trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh lây lan là điều bất đắc dĩ nhưng nhiều người phải chấp nhận vì công việc và gia đình.

3.jpg

Người già, trẻ em đều được kiểm tra thân nhiệt

Bà Đặng Thị Hồng, ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dịch dã bây giờ đang lan rộng như thế này, nghiêm ngặt như thế này lại càng tốt. Đi đến đâu, khẩu trang đeo, sát khuẩn. Trên xe người ta cũng sát khuẩn, bắt nằm giãn cách, chứ không có cho nằm sát nhau, 2-3 giường mới mới có 1 khách. Không cho dừng lại dọc đường. Vì công việc cho nên phải đi, đi trên đường như thế này, thấy rất an tâm”.

Trạm Kiểm soát y tế Hải Vân được đặt tại phường Hòa Hiệp Nam từ trước Tết Nguyên đán, mỗi ngày kiểm tra, kiểm soát khoảng 300 phương tiện ô tô các loại. Sắp đến, số phương tiện dự kiến sẽ tăng cao vì nhiều người dân quay lại làm việc, sau kỳ nghỉ Tết. Trạm kiểm soát liên ngành gồm Công an, Cơ quan Quân sự quận, Bộ đội Biên phòng, Trung tâm y tế…thực hiện kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện ngoại tỉnh trước khi vào địa phận thành phố Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Thị Giáo, nhân viên Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam cho biết, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, quan trọng nhất chính là ý thức tự giác, khai báo đúng của người tham gia giao thông.

“Nhiệm vụ thì cứ làm hết mình, chỉ sợ những người không thành thật, họ khai báo không thành thật cho mình nên khó. Quan trọng nhất của mình là những người từ vùng dịch và người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở là phải kiểm tra. Hồi nãy, bước lên xe, dòm có bà già mệt, mệt, mình xuống kiểm tra cho bà thiệt là lâu", bà Giáo chia sẻ.

Ý kiến của bạn