Khám phá

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc

(VOVTV) - Mục tiêu của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới vẫn sẽ duy trì thị trường này thông qua những kế hoạch xúc tiến quảng bá hiệu quả, thu hút khách Hàn Quốc trở lại.

Tác giả Phương Cúc / VOV Miền Trung
09/05/2022 10:10

Dịch Covid-19 đã làm thay đổi cơ cấu cũng như luồng khách quốc tế ở tất cả các điểm đến. Tuy nhiên, một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng vẫn là khách Hàn Quốc. Khi chưa có dịch, khách Hàn Quốc luôn chiếm tới một nửa lượng khách quốc tế đến thành phố mỗi năm. Mục tiêu của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới vẫn sẽ duy trì thị trường này thông qua những kế hoạch xúc tiến quảng bá hiệu quả, thu hút khách Hàn Quốc trở lại.

Ngay sau khi mở cửa đón khách quốc tế, cuối tháng 4 vừa qua, Đà Nẵng đã đón hơn 200 khách Hàn Quốc tới thành phố sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những vị khách này do các đơn vị lữ hành của Hàn Quốc đưa tới Đà Nẵng.

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc - Ảnh 2.

Khách Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng

Chị Seo Ji Young, du khách Hàn Quốc cho biết rất ấn tượng với Đà Nẵng bởi vẻ đẹp phong cảnh cũng như con người nơi đây: “Hơn 2 năm dịch nên tôi không đi du lịch được. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng. Thành phố này được giới thiệu là nơi rất tuyệt vời và được nhiều người Hàn Quốc biết đến. Tôi thực sự bất ngờ khi tới đây vì có nhiều sản phẩm du lịch mới, lạ, người dân cũng vô cùng thân thiện.”

Sự trở lại của những vị khách Hàn Quốc đầu tiên là tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi thị trường khách trọng điểm ở Đà Nẵng. Hiện đã có hơn 70% cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, nhà vận chuyển tại Đà Nẵng hoạt động trở lại. Là một trong những đơn vị thường xuyên khai thác thị trường khách Hàn Quốc, bà Tán Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Bạn Đồng Hành Châu Á tại Đà Nẵng cho biết, công ty đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị phục vụ cho những đoàn khách Hàn Quốc.

Bà Hạnh nói: “Chúng tôi đang chuẩn bị những sản phẩm du lịch cho mùa tết Trung thu. Vì đây là dịp mà hàng năm khi chưa có dịch, khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng rất nhiều. Công ty chúng tôi cũng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách Hàn từ tháng 5 này đến cuối năm 2022.”

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc - Ảnh 3.

Những vị khách Hàn Quốc đầu tiên tới Đà Nẵng vào cuối tháng 4 vừa qua sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch

Năm 2019, Đà Nẵng đón hơn 1,7 triệu lượt khách Hàn Quốc, cho thấy đây là thị trường khách trọng điểm và tiềm năng của thành phố này. Để phục hồi lại thị trường khách Hàn Quốc, từ ngày 28/4 vừa qua, hãng hàng không Vietjet Air triển khai kế hoạch khai thác định kỳ 6 chuyến bay mỗi tuần giữa Đà Nẵng và Incheon (Hàn Quốc). Dự kiến từ nay đến cuối tháng 10, sẽ có 6 hãng hàng không mở lại đường bay kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn của Hàn Quốc với khoảng 49 chuyến mỗi tuần.

Trước đó, vào giữa tháng 3 vừa qua, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã họp bàn triển khai phương án xúc tiến đón khách quốc tế đối với thị trường khách Hàn Quốc. Hơn 300 đơn vị kinh doanh lữ hành tại Hàn Quốc và Đà Nẵng tham gia cuộc họp này, đưa ra nhiều giải pháp quảng bá, đưa đón khách đến Đà Nẵng. Hiện, thành phố đã có nhiều sản phẩm mới mang tính đột phá, nhiều dự án, công trình du lịch được hoàn thành và đưa vào phục vụ du khách quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, xác định việc mở cửa đón khách Hàn Quốc là cần thiết để phục hồi du lịch, Sở Du lịch thành phố đã và đang tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi về đường bay, sản phẩm du lịch, kênh truyền thông quảng bá đối với thị trường Hàn Quốc. Với việc đường bay thương mại bắt đầu được nối lại giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc, thành phố kỳ vọng sớm phục hồi thị trường khách quan trọng này từ giữa năm nay.

Ông Bình nói: “Đối với thị trường khách Hàn Quốc thì luôn là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng cũng như các địa phương của miền Trung. Chúng tôi kỳ vọng rằng các hãng hàng không của Việt Nam cũng như của Hàn Quốc sẽ mở lại các chuyến bay đến từ Incheon, Daegu, Busan và từ Jeju tới với thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới”.

Ý kiến của bạn