Tin tức

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới

(VOVTV) - Sau 20 ngày thực hiện biện pháp “ai ở đâu ở yên đó”, hôm nay (5/9), thành phố Đà Nẵng nới lỏng chuyển sang trạng thái chống dịch mới. Một số ngành nghề được phép hoạt động trở lại.

Tác giả PV / VOV Miền Trung
05/09/2021 15:14

Sau 8h sáng, khi quyết định chuyển sang trại thái mới trong chống dịch của thành phố Đà Nẵng có hiệu lực, đường phố Đà Nẵng có nhiều người, phương tiện hoạt động.

Tuy nhiên, do ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên đường phố vẫn còn thưa vắng. Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà từng là "điểm nóng" về dịch Covid-19 của thành phố Đà Nẵng từ khi dịch bùng phát mạnh.

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 1.

Người lao động một số ngành, nghề được phép đi làm trở lại

Sau hơn 1 tháng nỗ lực dập dịch, ổ dịch tại đây cơ bản được kiểm soát, trở thành "vùng vàng" của thành phố Đà Nẵng. Nhiều khu dân cư ở phường Nại Hiên Đông vẫn giữ được "vùng xanh" an toàn từ đầu mùa dịch.

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 2.

Ngày đầu thành phố Đà Nẵng nới lỏng chống dịch trùng với ngày cuối tuần nên ít người ra đường

Sau nhiều ngày tạm đóng cửa, hôm nay, các cửa hàng tạp hóa được phép mở cửa trở lại. Người dân trong tổ dân phố được phép đến mua hàng hóa, giảm áp lực cho Tổ trưởng tổ dân phố phải đi chợ giúp dân gần tháng nay.

Ông Nguyễn Đức Thiện, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà làm việc tại cơ sở sản xuất ở Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang chia sẻ, gần 1 tháng nghỉ việc, sáng nay ông được đi làm trở lại. Trước khi đi làm, ông tranh thủ ghé một quán tạm hóa mua ít đồ thực phẩm về nhà.

"Khu vực ở đây bị phong tỏa nên tôi phải ở nhà hơn 1 tháng nay. Hôm nay, tôi được cấp giấy đi đường để đi làm lại. Chủ trương của thành phố làm cho người dân thuận lợi hơn trong việc đi mua sắm vật dụng cần thiết trong gia đình. Hy vọng mọi người giữ đúng tiêu chí khoảng cách 5K an toàn cho bản thân và cộng đồng". Ông Thiện chia sẻ thêm.

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 3.

Hôm nay, cửa hàng tạp hóa thực phẩm được phép mở cửa trở lại

Một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoạt động trở lại với số lượng tiểu thương giới hạn, nhưng đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được giám sát chặt đảm bảo trong quá trình mua bán. Người dân mua thực phẩm thiết yếu tại chợ chủ yếu thông qua tổ điều hành, hoặc tổ Covid-19 cộng đồng.

Các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ đều được tiêm vaccine phòng Covid-19. Tại chợ Cồn, quận Hải Châu, sáng nay chỉ cho phép 24 tiểu thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu như: Rau củ, quả thịt, cá…

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 4.

Các hộ kinh doanh tại chợ Cồn luôn tuân thủ nghiêm phòng chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng Ban quản lý chợ Cồn thành phố Đà Nẵng nói: "Chợ mới tổ chức thí điểm một số hộ ra kinh doanh. Tổng số là 24 hộ ra kinh doanh. Bán thí điểm chủ yếu là phục vụ cho các tổ cộng đồng thôi còn chưa phục vụ cho người dân được. Thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Hộ dân ra bán phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và phải xét nghiệm trước, phải đeo kính chống giọt bắn, quầy bán hàng giăng dây chống dịch".

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 5.

Các mặt hàng thực phẩm tại chợ Cồn rất phong phú

Đến sáng nay (5/9), có 179 doanh nghiệp với hơn 15 nghìn lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở lại làm việc với phương án "3 tại chỗ". Các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng chỉ bố trí tối đa một nửa số lao động trở lại làm việc, thực hiện đúng Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, doanh nghiệp phải xét nghiệm SARS-CoV-2 người lao động 3 ngày 1 lần. Mỗi doanh nghiệp cũng đã thành lập Tổ An toàn phòng chống Covid-19 có từ 2 đến 3 người thường xuyên giám sát người lao động, phát hiện kịp thời những công nhân ho, sốt, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị cung cấp hàng hóa từ bên ngoài vào như suất ăn, vật liệu.

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 6.

Tổ Covid-19 cộng đồng bố trí người vào chợ đảm bảo khoảnh cách an toàn

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 7.

Ban quản lý tại chợ Cồn thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm phòng chống dịch

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 8.

Công nhân vào đổi ca làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Đà Nẵng: Ngày đầu nới lỏng chuyển trạng thái chống dịch mới - Ảnh 9.

Kiểm tra giấy đi đường của người lao động khi vào khu công nghiệp làm việc

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Năng cho biết, chỉ sử dụng lao động thuộc vùng an toàn, nếu trường hợp đặc biệt phải sử dụng lao động ở vùng nguy cơ thì phải yêu cầu ở lại công ty.

"Đối với doanh nghiệp, điều kiện để doanh nghiệp hoạt động trở lại, doanh nghiệp phải có đầy đủ phương án phòng chống dịch và đánh giá mức nguy cơ phải là từ nguy cơ thấp trở xuống thì mới được hoạt động và doanh nghiệp phải sử dụng lao động có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR ít nhất 1 lần, lần gần nhất trong vòng 48 giờ trước khi trở lại làm việc". Ông Tỵ cho biết thêm.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn