Tin tức

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới'

(VOVTV) - Từ 30/9, người dân TP. Đà Nẵng bắt đầu trở lại trạng thái mới sau hơn hai tháng thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch của chính quyền thành phố.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
30/09/2021 11:58

Trên các bãi biển mọi người được tắm theo khung giờ, đường phố đông người hơn, chợ truyền thống, quán ăn, tiệm tóc cùng nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Từ sáng sớm 30/9, các bãi biển thành phố Đà Nẵng đã nhộn nhịp trở lại sau gần hai tháng vắng bóng người đi tắm. Nhiều người dân thành phố Đà Nẵng có thói quen tắm biển buổi sáng rất vui khi được bơi lội, đi bộ, thể dục, thể thao trên bãi biển…

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng dậy sớm đi tắm biển

Theo quy định của thành phố Đà Nẵng, người dân chỉ được tắm biển trong khoảng 2 tiếng đồng hồ từ 4h30 đến 6h30 hàng ngày. Các dịch vụ trên bãi biển vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Lực lượng bảo vệ bãi biển thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, mang khẩu trang trước và sau khi tắm biển.

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 2.

Người dân Đà Nẵng tập thể dục ngày đầu nới lỏng giãn cách

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 3.

Nhiều người tập thể dục sau nhiều tháng ở nhà phòng, chống dịch

Bà Văn Thị Kim Vân, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cho biết: "Tôi rất vui mừng khi thành phố có chỉ thị mới cho người dân đi tắm biển trở lại. Nhưng theo tôi, mọi người nên giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời kỳ mới này. Chủng virus mới này rất nguy hiểm nên người dân chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn".

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 4.

Sau nhiều ngày giãn cách, người dân Đà Nẵng vui mừng khi tắm biển trở lại

Tại nhiều khu vực nội thành, hàng quán… đã mở cửa trở lại. Các cửa hàng ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ khách tại chỗ. Sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, nhiều chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, lưu trú… chưa thể mở cửa hoạt động trở lại do thiếu lao động…

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 5.

Các cửa hiệu hớt tóc bắt đầu hoạt động trở lại

Ông Ngô Bình, chủ hiệu hớt tóc ở đường Ngô Gia Tự, phường Hải Châu I, quận Hải Châu cho biết, sau hơn hai tháng tạm đóng cửa, hôm nay tiệm tóc của ông mở cửa hoạt động trở lại.

"Hôm nay, chính quyền địa phương nới lỏng cho đi làm tại, chúng tôi rất mừng. Chúng tôi đi làm để kiếm tiền chi tiêu, lo cho gia đình, con cái", ông Bình nói.

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 6.

Nhiều cửa hàng buôn bán bắt đầu hoạt động trở lại

Sáng 30/9, 74 chợ truyền thống trên địa bàn các quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng trở lại hoạt động bảo đảm các quy định an toàn về phòng chống dịch. Ban Quản lý các chợ sắp xếp, bố trí luân phiên tối đa một nửa số lô sạp, quầy hàng bên trong chợ. Hầu hết các tiểu thương, người phụ việc trong chợ đều tiêm ít nhất một mũi vaccine đã qua 14 ngày, đeo khẩu trang, tấm chắn che mặt khi mua bán.

Tại các cổng ra vào, lực lượng bảo vệ phân luồng kiểm soát chặt chẽ người đi chợ. Người dân đi chợ theo tần suất 3 ngày một lần theo QR Code, tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K… Riêng chợ Đầu mối Hòa Cường đến sáng nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

Đà Nẵng ngày đầu chuyển sang trạng thái 'Bình thường mới' - Ảnh 7.

Các cửa hàng ăn uống chỉ bán mang về không phục vụ khách tại chỗ

Ông Mai Phước Ba, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lượng người ra vào chợ. Khi vào cổng, chúng tôi yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các hộ tiểu thương, chúng tôi tuyên truyền, quán triệt dùng biện pháp cứng. Nếu trường hợp nào không thực hiện thì chúng tôi xử lý".

Với chủ trương "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19", thành phố Đà Nẵng từng bước mở lại các hoạt động, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, dạy và học… với những biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn