Tin tức

Đà Nẵng: Một người rời bỏ khu phong tỏa, thành phố tốn 45 triệu đồng tiền xét nghiệm

(VOVTV) - Chiều 28/6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở 1 khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly lên quận Liên Chiểu cư trú. Sau nhiều ngày đêm truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 281 người mà cô này từng tiếp xúc, thành phố đã tốn 45 triệu đồng và mất nhiều công sức của các lực lượng chức năng.

Tác giả PV / VOV miền Trung
28/06/2021 20:12

24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới vào chăm con nhỏ mắc Covid-19 trong bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Như vậy, qua 11 ngày phát hiện ca lây nhiễm mới, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 82 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28/6, thành phố Đà Nẵng xét nghiệm lần thứ 4 cho 2342 mẫu tại khu tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn, trong đó 2340 mẫu đã có kết quả, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Thành phố sẽ có kế hoạch thu hẹp phong tỏa đối với khu vực này sau khi toàn bộ người dân ở đây có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 4. 

Đà Nẵng: Một người rời bỏ khu phong tỏa, thành phố tốn 45 triệu đồng tiền xét nghiệm - Ảnh 1.

Hầu hết người dân đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch

Riêng với 2 khu vực từng xuất hiện ca mắc Covid-19 ở 51 Mẹ Hiền, hẻm 199 đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê đã dỡ bỏ phong tỏa cứng, chuyển sang phong tỏa mềm. Hầu hết người dân ở các khu vực này đã nhiều lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Đa số người dân ở các khu vực cách ly, phong tỏa đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tại một khu cách ly thuộc quận Thanh Khê, có một phụ nữ tự ý rời khỏi địa bàn lên quận Liên Chiểu. Ngành y tế và các địa phương phải khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho 281 trường hợp người này tiếp xúc, chi phí hết 45 triệu đồng. 

Đà Nẵng: Một người rời bỏ khu phong tỏa, thành phố tốn 45 triệu đồng tiền xét nghiệm - Ảnh 2.

Cung cấp thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: "Mặc dù chúng ta kiểm soát rất là chặt từ bên ngoài và từ khu phong tỏa nhưng vẫn có những tình trạng 1 vài người dân ý thức rất kém. Thậm chí có trường hợp tự ý rời khỏi khu phong tỏa. Một động tác vô trách nhiệm của 1 người dân như vậy, y tế phải rà soát lại danh sách từng người một, cuối cùng mới phát hiện được người bỏ đi. Làm cho cả hệ thống chúng ta phải tốn tiền, tốn công như vậy, ai là người chịu trách nhiệm. Đề nghị thành phố phải xử phạt nghiêm minh để răn đe những trường hợp tiếp theo".

Ý kiến của bạn