Tin tức

Đà Nẵng: Miễn phí, giảm phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người khó khăn

(VOVTV) - Để giảm bớt áp lực kinh tế, nhất là với bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Đà Nẵng linh hoạt miễn, giảm phí xét nghiệm SARS-CoV-2, giúp người dân chủ động hơn trong việc xét nghiệm với chi phí thấp, đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Tác giả Phương Cúc / VOV miền Trung
22/07/2021 16:31

Anh Nguyễn Hải Đăng, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những bệnh nhân nhập viện nội trú, được Bệnh viện Gia đình hỗ trợ 50% phí xét nghiệm SARS-CoV-2. Anh Đăng cho biết, do dịch bệnh, cả nhà anh đều mất việc làm, giờ lại thêm ốm đau, bệnh tật khiến kinh tế gia đình sa sút.

Khi nhập viện, ngoài các khoản phí theo quy định, nay phải thêm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2. Những người khó khăn như anh Đăng được hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm là điều may mắn.

“Trong thời buổi bị dịch Covid-19 như thế này, kinh tế gia đình có giảm xuống, khi bệnh viện có hỗ trợ 50% phí xét nghiệm SARS-CoV-2 tôi cảm thấy vui và thiết thực nhất trong thời buổi dịch bệnh này”, anh Đăng chia sẻ.

Đà Nẵng: Miễn phí, giảm phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người khó khăn - Ảnh 1.

Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng giảm từ 1/3 đến 1/2 phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân khi tới khám và điều trị tại bệnh viện

Hiện, chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một số bệnh viện tư nhân ở thành phố Đà Nẵng được giảm còn một nửa hoặc chỉ còn 1/3 so với chi phí ban đầu, linh hoạt cho từng trường hợp.

Bác sĩ Lê Hữu Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết, ngoài hỗ trợ chi phí cụ thể cho từng trường hợp trực tiếp đến làm xét nghiệm, bệnh viện còn hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho trường hợp yêu cầu xét nghiệm tận nhà hoặc tại cơ quan, doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Miễn phí, giảm phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người khó khăn - Ảnh 2.

Bệnh viện Đà Nẵng xét nghiệm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà chăm sóc tại bệnh viện

Hiện nay, đối với những bệnh viện công ở thành phố Đà Nẵng, đã miễn hoàn toàn phí xét nghiệm cho bệnh nhân cũng như người nhà tới chăm sóc. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, mức phí xét nghiệm SARS-CoV-2 chỉ được tính với người nhà thứ 2, tức là người chăm bệnh thứ 2 vào thay người ban đầu.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, dịch Covid-19 xảy ra đã gần 2 năm nay khiến kinh tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn, bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện thêm chồng chất nỗi lo về nhiều khoản chi phí phát sinh. Vì vậy, việc miễn phí xét nghiệm giúp người bệnh an tâm hơn trong điều trị bệnh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn