Tin tức

Đà Nẵng không bỏ người nghèo lại phía sau

(VOVTV) - Để giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống, các cấp, các ngành ở TP. Đà Nẵng đã hỗ trợ vốn làm ăn, xây nhà ở, khám bệnh miễn phí… cho những người nghèo khó.

Tác giả Tuyết Lê / VOV miền Trung
08/10/2021 09:15

Trong đợt dịch bệnh Covid-19, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo vượt qua khó khăn. Những việc làm nghĩa tình này phần nào động viên, giúp họ ấm lòng hơn. 

Bà Tôn Nữ Thị Chanh, ở phường Hải Châu 2, quận Hải Châu thuộc diện hộ đặc biệt nghèo. 3 mẹ con bà sống trong ngôi nhà cấp 4, mái tôn đã xuống cấp. Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 2 người con trai của bà Chanh đi lái xe thuê cũng mất việc làm, cuộc sống càng khó khăn hơn. 

Đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ gia đình bà 50 triệu đồng, các nhà hảo tâm đóng góp thêm nên mẹ con bà xây được ngôi nhà kiên cố. Những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, gia đình bà Chanh được giúp gạo ăn, rau củ quả và 500.000 đồng.

Bà Tôn Nữ Thị Chanh cho biết, có được ngôi nhà mới, từ nay không còn lo cảnh mưa dột tứ bề: “Hơn 80 tuổi rồi mà giờ có nhà mới ở tôi mừng lắm. Thành phố giúp đỡ nhiều lắm, gạo có, mì gói có, tiền có, tôi xin cảm ơn, cuộc sống bây giờ cũng đỡ lo. Ngôi nhà này là mơ ước của tôi”.

Đà Nẵng không bỏ người nghèo lại phía sau - Ảnh 2.

Bà Tôn Nữ Thị Chanh rất vui khi có nhà mới

Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ tiền để xây nhà ở; trao sổ tiết kiệm, giúp phương tiện sinh kế. 

Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, địa phương tiếp tục rà soát những gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 bị mất việc làm nhằm tìm phương án hỗ trợ, giúp họ ổn định cuộc sống.

“Quận Thanh Khê luôn thực hiện tốt việc chăm lo cho người nghèo, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo để giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn được vay vốn và tạo điều kiện về việc làm. Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều gia đình hộ nghèo, gặp khó khăn do mất việc làm, địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ để các hộ đảm bảo cuộc sống, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Hữu Công cho hay.

Đà Nẵng không bỏ người nghèo lại phía sau - Ảnh 3.

Người nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ sinh kế buôn bán nhỏ

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố thường xuyên quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thể hiện qua các chính sách như, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giúp vốn làm ăn, hỗ trợ xây mới nhà ở ổn định; hàng ngàn hộ nghèo được đào tạo nghề miễn phí và giới thiệu việc làm… 

Trong đợt dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng chi hàng chục tỷ đồng, giúp hơn 49.000 người nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn.

“Hộ nghèo, cận nghèo của thành phố, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tiên, tạo cho người nghèo yên tâm vượt qua khó khăn. Người nghèo đã được hỗ trợ vay vốn làm ăn, đối với hộ đặc biệt nghèo cho vay không lãi… Đây là chính sách hết sức nhân văn, động viên người lao động và cả người nghèo qua đợt dịch sẵn sàng quay trở lại làm việc để phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Văn An cho biết thêm.

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã huy động gần 700 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, trong đó “Quỹ vì người nghèo” gần 100 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, thành phố đã xây dựng gần 1.000 ngôi nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo có nơi ở ổn định; hàng ngàn học sinh tiếp tục đến trường, hộ phụ nữ đơn thân trong diện nghèo được bố trí vào ở chung cư và nhà liền kề…

Đà Nẵng không bỏ người nghèo lại phía sau - Ảnh 4.

Nhiều hộ nghèo ở thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ gạo ăn

Theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trước đây, mỗi nhà xây mới chỉ được thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng thì nay tăng lên 50 triệu đồng, có nhà được hỗ trợ cả 100 triệu đồng, đảm bảo kiên cố chống chịu gió bão. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Trong thời gian qua, Mặt trận thành phố luôn chăm lo đối tượng người nghèo, tổ chức nhiều đợt trao quà đối với gia đình gặp khó khăn, tai nạn. Trong dịch bệnh nhưng vẫn triển khai xây dựng các ngôi nhà đại đoàn kết. Chúng tôi đánh giá cao các quận, huyện, các phường xã hỗ trợ điều kiện sản xuất làm ăn. Tiếp tục vận động quỹ ủng hộ “vì người nghèo” và người có điều kiện tiếp tục ủng hộ người không có điều kiện”, ông Dương Đình Liễu cho hay.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn