Tin tức

Đà Nẵng: Khánh thành nút giao thông 3 tầng phía Tây cầu Trần Thị Lý

(VOVTV) - Sáng 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành công trình nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2022). Công trình có mức đầu tư hơn 720 tỷ đồng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời, tạo điểm nhấn về công trình kiến trúc độc đáo của thành phố biển.

Tác giả Thành Long / VOV Miền Trung
28/03/2022 11:32

Dự án được thiết kế là nút giao thông khác mức, gồm 3 hạng mục: hầm chui, cầu vượt và tầng mặt đất. Trong đó, đường hầm dài hơn 900m bên dưới đường Duy Tân và Trần Thị Lý xuyên qua nút giao đường Núi Thành, 2 Tháng 9 đến chân cầu Trần Thị Lý. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, khởi công ngày 29/3/2020 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng điều hành.

Cong trinh la diem nhan ve kien truc.jpg

Công trình là điểm nhấn về kiến trúc giao thông của thành phố Đà Nẵng

DJI_0682.jpg

Công trình có hầm chui, đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý

Công trình nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, tạo nên trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía Đông thành phố, giảm tải cho các đường trục chính qua khu vực phía Đông thành phố như Nguyễn Văn Linh, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại lễ khánh thành nút giao thông quan trọng này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, công trình đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn