Tin tức

Đà Nẵng, Hội An dừng nhiều hoạt động trong dịp Tết để phòng chống dịch

(VOVTV) - Sáng 9/2, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng ra thông báo hủy lễ đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Tân Sửu.

Tác giả PV / VOV Miền Trung
09/02/2021 11:34

Theo kế hoạch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với Hãng hàng không VietJet Air tổ chức lễ đón chuyến bay mang số hiệu VJ652 hạ lúc 8h30 ngày Mồng Một Tết Tân Sửu. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị này tạm dừng lễ đón để hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người.

Trước đó, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng có văn bản thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc dừng tổ chức hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới để chủ động phòng chống dịch.

Đà Nẵng, Hội An dừng nhiều hoạt động trong dịp Tết để phòng chống dịch   - Ảnh 1.

Hội An tạm dừng một số hoạt động văn hóa, giải trí trong dịp Tết Tân Sửu để phòng chống dịch bệnh

UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động trong chương trình Hội Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, thành phố Hội An dừng các hoạt động văn hóa-văn nghệ; các giải thi đấu thể dục-thể thao, điểm vui chơi giải trí tập trung đông người; hội đón giao thừa Tân Sửu 2021, hội tết trồng cây… Đối với chương trình Đến Hội An-cầu phúc đầu xuân chỉ tổ chức tại các di tích Chùa Cầu, Chùa Ông, hội quán nhưng phải có kế hoạch điều tiết giãn số lượng người tham dự.

UBND TP Hội An đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ quản, hoặc được giao chủ trì các hoạt động nêu trên có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện; phải đảm bảo nghiêm túc, áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của ngành Y tế. Tùy theo thực tế tình hình dịch bệnh trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể và tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị TP Hội An và TP Tam Kỳ dừng bắn pháo hoa để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn