Tin tức

Đà Nẵng giảm hơn 5 tỷ đồng tiền thuê trọ cho người lao động khó khăn

(VOVTV) - Sau 4 ngày từ khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát động phong trào giảm tiền trọ, đã có hơn 2.000 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà, phòng trọ cho gần 19.500 công nhân, sinh viên, lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng.

Tác giả Tuyết Lê / VOV miền Trung
08/09/2021 15:55

Nhiều hộ kinh doanh phòng trọ còn miễn hoàn toàn tiền trọ cho người dân trong 2 tháng và tiền điện, nước trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19; đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khó khăn.

Đà Nẵng giảm hơn 5 tỷ đồng tiền thuê trọ cho người lao động khó khăn - Ảnh 1.

Nhiều chủ nhà trọ ở TP Đà Nẵng giảm tiền thuê giúp người nghèo vượt qua khó khăn

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Đà Nẵng trong lúc khó khăn.

Đà Nẵng giảm hơn 5 tỷ đồng tiền thuê trọ cho người lao động khó khăn - Ảnh 2.

Không những giảm tiền thuê trọ hàng tháng cho người lao động, các chủ nhà trọ ở quận Liên Chiểu còn hỗ trợ lương thực thực phẩm

“Sức lan toả rất lớn, người dân đã hỗ trợ và miễn giảm tiền thuê nhà trọ, được giảm một lượng tiền rất lớn. Có những đối tượng người ta giảm từ 1 đến 2 tháng và có đối tượng giảm từ 3 đến 4 tháng. Đây là tấm lòng thiện nguyện tự giác của mỗi người dân và đã lan toả để cho những công nhân, học sinh, sinh viên và lao động nghèo có chỗ ở ổn định yên tâm hơn”, ông Liễu chia sẻ.

Ý kiến của bạn