Tin tức

Đà Nẵng điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

(VOVTV) - Sáng ngày 7/11, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công cấp ủy viên.

Tác giả Thanh Hà/VOV Miền Trung
07/11/2022 09:49

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các Khu Công nghiệp Đà Nẵng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng sinh ngày 6/9/1969; Quê xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trình độ thạc sĩ - Kiến trúc sư; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Quang Hùng từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, là Giám đốc Sở được bổ nhiệm qua thi tuyển đầu tiên do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Ngày 15/3/2019, khi đang là Giám đốc Sở Xây dựng, ông Vũ Quang Hùng được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII (tháng 10/2020), ông Vũ Quang Hùng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy. Ngày 16/11/2020, ông Vũ Quang Hùng được điều động giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải Châu, quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy vả ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao quyết định

Cũng trong sáng ngày 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định phân công nhiệm vụ cấp ủy viên.

Theo đó, ông Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Vũ Quang Hùng;

Ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Trần Thắng Lợi;

Ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Phạm Nam Sơn;

Phạm Nam Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Hòa Vang thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Vang. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng tiếp nhận ông Phạm Nam Sơn đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay ông Tô Văn Hùng.

Đà Nẵng điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, các cán bộ được được phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy hoạch, theo đề án nhân sự. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, cả 5 đồng chí đều được đánh giá có năng lực và triển vọng phát triển; được đào tạo bài bản, thực tiễn công tác đã kinh qua nhiều vị trí công tác; trên mỗi vị trí công tác đều thể hiện được năng lực, trình độ, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở nhiều vị trí có nhiều áp lực, khó khăn, phức tạp, thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc điều động, phân công nhiệm vụ cấp ủy lần này tạo điều kiện cho các đồng chí có điều kiện rèn luyện, phát huy tài năng, sở trường cá nhân

Ông Nguyễn Văn Quảng tin tưởng các cán bộ trên cương vị công tác mới sẽ giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt ưu điểm, tiếp cận nhanh môi trường mới. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng đến môi trường mới, các đồng chí phải cùng tập thể cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp vốn có; tiếp tục đổi mới cả tư duy và cách làm. Các địa phương, đơn vị có cán bộ luân chuyển, điều động mới đoàn kết tạo điều kiện cho các đồng chí được giao nhiệm vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Đại diện các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phát biểu cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, xin hứa hết lòng hết sức, cùng các đơn vị, địa phương mới xây dựng đơn vị, địa phương.

Ý kiến của bạn