Tin tức

Đà Nẵng đánh giá cấp độ dịch trước khi cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp

(VOVTV) - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng tăng liên tục tăng. Lãnh đạo thành phố yêu các địa phương xác định lại cấp độ dịch trước khi cho học sinh lớp 1 tới trường vào đầu tuần sau.

04/12/2021 06:12

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại TP. Đà Nẵng đang phức tạp khi số ca mắc COVID-19 tăng lên 3 con số. Số bệnh nhân là các trường hợp F1 cách ly tại nhà chuyển thành F0 tăng lên, tập trung ở 2 quận Liên Chiểu và Sơn Trà.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 3/12, Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho rằng, các điểm phong tỏa phòng, chống dịch chưa nghiêm. Công tác quản lý, giám sát cách ly F1 tại nhà chưa chặt chẽ. Trong số gần 800 ca mắc COVID-19 đang được điều trị thì có tới 78% bệnh nhân đã được tiêm chủng. Điều này cho thấy người dân lơ là với công tác phòng dịch. Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện xác định tình hình dịch hàng ngày để có thể chuyển cấp độ kịp thời, khống chế dịch bệnh.

So ca mac ngay cang tang Da Nang phan cap do dich cho hoc sinh lop 1 toi truong.jpg

Số ca mắc ngày càng tăng, Đà Nẵng phân cấp độ dịch cho học sinh lớp 1 tới trường

Liên quan đến việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 trên toàn TP. Đà Nẵng vào ngày 6/12 tới, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương xác định mức độ nguy cơ dịch. Nếu phường nào ở mức độ 3 thì không cho đi học trực tiếp; Đồng thời phải xét nghiệm cho giáo viên trước khi đi dạy trở lại.

Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết: “Nếu những địa phương có ca cộng đồng ở mức độ 3 thì chúng tôi đề nghị không nên cho học sinh tiểu học đi học. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi gấp với Sở Y tế và các địa phương rà soát gấp ở phường nào dịch mức độ 3 thì nên dừng không cho các em đi học. Vì các em này chưa được tiêm chủng. Điều này tôi nghĩ rằng mình linh động nhưng linh động có cơ sở và linh động phù hợp với hoàn cảnh của thành phố cũng như tình hình dịch”./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn