Tin tức

Đà Lạt xử phạt 150 trường hợp không mang khẩu trang

(VOVTV) - Mặc dù công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19 luôn được tăng cường và đẩy mạnh, nhưng vẫn có 150 du khách tại Đà Lạt bị phạt tiền vì không mang khẩu trang nơi công cộng.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
01/05/2021 20:06

Chỉ tính từ chiều 30/4 đến 1/5, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã nhắc nhở hàng ngàn lượt người dân, du khách thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, trong đó thực hiện xử phạt trên 150 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng, tập trung chủ yếu ở khu vực chợ đêm, trung tâm Đà Lạt và các khu điểm vui chơi giải trí, với tổng số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.

Hiện, tổ công tác liên ngành của TP Đà Lạt và lực lượng các xã, phường trên địa bàn tiếp tục ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp không mang khẩu trang tại những nơi đông người.

Dalat khach dong, xu phat 150 nguoi khong mang khau trang noi cong cong 2.jpg

Du khách tập trung rất đông tại chợ đêm Đà Lạt vào tối 30/4

Ngoài các khu vực công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được lực lượng chức năng của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng xuyên kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, dự báo lượng du khách còn tiếp tục đổ về Đà Lạt – Lâm Đồng rất đông, vì vậy ngành du lịch Lâm Đồng đã bố trí cán bộ chuyên trách thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch.

Dalat khach dong, xu phat 150 nguoi khong mang khau trang noi cong cong 1.jpg

Ngày 1/5, khách du lịch tiếp tục đổ về Đà Lạt tham quan, nghỉ lễ

Ông Nguyễn Viết Vân cho biết: "Trong ngày qua và những ngày tới, lượng khách vẫn tiếp tục đông, tập trung nhiều ở khu vực chợ đêm và các điểm tham quan, vui chơi giải trí. Chúng tôi sẽ phối hợp với TP Đà Lạt thường xuyên nhắc nhở, đặc biệt tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra có mặt nhắc nhở trực tiếp tại các điểm đông người, tuyên truyền trên hệ thống thông tin lưu động. Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, an toàn cho người dân và du khách khi đến với Đà Lạt".

Ý kiến của bạn