Tin tức

Đà Lạt: Một sản phụ tử vong do sự tắc trách của kíp trực?

(VOVTV) - Gia đình của sản phụ Vũ Thị Giang đã làm đơn tố cáo với chính quyền về sự tắc trách của kíp trực Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt khiến sản phụ tử vong khi sinh mổ.

Tác giả PV / VOVTV
18/01/2021 15:40

Ngày 18/1, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, ông Nguyễn Xuân Vinh đã xác nhận việc đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân cái chết của một sản phụ vào ngày 8/1.

Nạn nhân là chị Vũ Thị Giang, 32 tuổi ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Khoảng 9h40 ngày 7/1, chị nhập viện chờ sinh. Sau khi được chẩn đoán là sinh con lần 2, báo chuyển dạ và vỡ ối sớm, chị có biểu hiện suy thai, hồi sức tim thai không hồi phục vào chiều tối cùng ngày. Sau đó, sản phụ 32 tuổi này được kíp trực thực hiện sinh mổ và sinh được bé trai nặng 2,8 kg. 

Sản phụ tử vong do sự tắc trách của kíp trực? - Ảnh 1.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt nơi sản phụ tử vong khi sinh mổ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi sinh xong, chị Vũ Thị Giang liên tục băng huyết, mất máu. Đến khuya ngày 7/1, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp tục thực hiện mổ cắt tử cung cầm máu, trong khi bệnh nhân đang ở tình trạng hôn mê, thở máy, huyết áp không đo được và phải bơm máu trực tiếp. 

Sau khi hoàn thành ca mổ, sức khỏe của sản phụ liên tục xấu đi. Đến 15h30 sáng ngày 8/1, chị được đưa đến khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong trạng thái hôn mê sâu, thở máy, mạch không bắt được. Sản phụ Vũ Thị Giang đã tử vong ngay sau đó không lâu. 

Nguyên nhân chính dẫn đến việc sản phụ tử vong là do bị băng huyết sau mổ mà bệnh viện không còn nhóm máu B để truyền. Ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết: "Vụ việc nguy cấp, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã hiến máu B để bơm trực tiếp cho sản phụ nhưng chị Giang vẫn không qua khỏi. Hiện chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng cùng Hội đồng y khoa Sở Y tế Lâm Đồng xác minh nguyên nhân tử vong của sản phụ Vũ Thị Giang".

Ý kiến của bạn