Tin tức

Đà Lạt đánh sập phần taluy còn lại sau vụ sạt lở đất

(VOVTV) - Lực lượng chức năng đã chủ động múc bớt đất rồi đánh sập bờ taluy để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sau vụ sạt lở đất trước đó.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
02/07/2023 09:07

Chiều tối 1/7, một phần taluy còn lại trong vụ sạt lở đất, sạt trượt công trình thi công tại Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương đã đổ sập, kéo theo một khối lượng lớn bê tông và đất trượt xuống gây hư hại thêm một nhà ở của dân.

Đà Lạt đánh sập phần taluy còn lại sau vụ sạt lở đất - Ảnh 1.

Bờ taluy được lực lượng chức năng TP Đà Lạt chủ động đánh sập.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, đây là phần taluy đã bị đứt gãy, xuất hiện nhiều vết rạn nứt, không đảm bảo an toàn.

Sau khi bàn thảo và đưa ra các phương án khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất trước đó, UBND TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều phương án, trong đó phương án chủ động đánh sập bờ taluy là khả thi nhất.

Vì vậy, trong ngày 1/7, lực lượng chức năng đã tập trung nhiều phương tiện tiến hành đào múc, lấy bớt đi một lượng lớn đất, đến cuối ngày mới tác động cho bờ taluy sập đổ.

Trước đó, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã làm việc với các hộ dân trong khu vực và tiến hành di dời toàn bộ tài sản, người đến nơi ở an toàn. Đồng thời, huy động nhiều lực lượng chốt trực, lập vành đai đảm bảo an toàn, nghiêm cấm mọi hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Đà Lạt đánh sập phần taluy còn lại sau vụ sạt lở đất - Ảnh 2.

Các phương án khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Như đã đưa tin , vào rạng sáng 29/6, một vụ sạt lở đất, sạt trượt công trình xây dựng rất nghiêm trọng đã xảy ra tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt khiến 2 người tử vong do bị vùi lấp và 5 người khác bị thương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo UBND TP Đà Lạt khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Ý kiến của bạn