Tin tức

Cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố kiện Facebook, Twitter và Google

(VOVTV) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 thông báo ông sẽ đệ đơn kiện tập thể nhằm vào các công ty công nghệ truyền thông xã hội hàng đầu của Mỹ là Facebook, Twitter và Google cùng những người đứng đầu ba công ty truyền thông xã hội và công nghệ này.

Tác giả VOV Washington
08/07/2021 06:50

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện Facebook, Google và Twitter cùng những người đứng đầu 3 công ty này lên tòa án quận Nam Florida ngày 7/7. Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Donald Trump cho biết ông, sẽ kêu gọi tòa án ban hành lệnh cấm các công ty này kiểm duyệt người dân Mỹ. 

Facebook, Google và Twitter bị cáo buộc đã vi phạm quyền của ông Donald Trump theo Tu chính án thứ nhất khi đình chỉ các tài khoản của ông này. Đơn kiện cũng cho rằng Facebook không nên được coi là một công ty tư nhân mà có yếu tố nhà nước, do đó các hoạt động của công ty này bị ràng buộc bởi các hạn chế của Tu chính án thứ Nhất về giới hạn của chính phủ đối với tự do ngôn luận. Theo Hiến pháp Mỹ, Tu chính án thứ Nhất hạn chế các hành động của chính phủ thay vì các công ty tư nhân. 

Cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố kiện Facebook, Twitter và Google  - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đơn kiện của cựu Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi hủy bỏ Điều 230 trong luật về Chuẩn mực Truyền thông của Mỹ bảo vệ các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, YouTube khỏi các vụ kiện về nội dung.

Facebook, Google và Twitter chưa có bình luận gì về vụ kiện của ông Donald Trump.

Twitter hồi tháng 1 đã cấm vĩnh viễn tài khoản của ông Donald Trump với lý do các phát ngôn của ông này có thể kích động thêm bạo lực sau vụ bạo động tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/01. Trong khi đó, Facebook quyết định cấm tài khoản của ông Đô-nan Trăm trong hai năm và sẽ chỉ bỏ lệnh cấm khi không còn rủi ro đối với sự an toàn của công chúng.

Cựu Tổng thống Đô-nan Trăm tuyên bố vụ kiện của ông nhằm đáp trả các hành động của những công ty này.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cũng từng gọi Facebook, Twitter, Google là các công ty mạng xã hội tham nhũng và sẽ phải trả giá chính trị vì những hành động của họ. Bên cạnh đó, ông Trump cho rằng các công ty này không bao giờ được phép phá hoại tiến trình bầu cử Mỹ nữa. 

Ý kiến của bạn