Tin tức

Cựu Tổng thống Donald Trump thuê luật sư đối phó với cáo buộc luận tội

(VOVTV) - Cựu Tổng thống Donald Trump đã thuê luật sư Butch Bowers làm đại diện pháp lý và biện hộ trong phiên luận tội tại Thượng viện, có thể diễn ra vào giữa tháng 2, trong đó ông bị cáo buộc kích động nổi dậy.

Tác giả PV / VOVTV
22/01/2021 09:12
Cựu Tổng thống Donald Trump thuê luật sư đối phó với cáo buộc luận tội - Ảnh 1.

Ông Trump thuê luật sư Nam Carlifornia làm đại diện pháp lý trong phiên luận tội. Ảnh: Reuters

Luật sư Butch Bowers, theo Reuters, không quá nổi bật ở tầm quốc gia nhưng đã từng đại diện cho các cựu thống đốc của Đảng Cộng hòa và phục vụ trong Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Hiện văn phòng luật sư Bowers chưa đưa ra bình luận về việc này.

Trong đó, năm 2012, ông Bowers đại diện cho bà Nikki Haley, khi đó là Thống đốc bang Nam California trong một phiên điều trần về những cáo buộc vận động hành lang bất hợp pháp. Bà Haley, sau này được coi là ngôi sao trong chính quyền Trump, đã được xóa bỏ mọi cáo buộc.

Trước đó năm 2009, ông Bowers đại diện cho Mark Sanford, khi đó là Thống đốc Nam California trong một phiên điều trần về cáo buộc sử dụng máy bay công vụ đi thăm người tình ở Argentina. Sanford đã chấp nhận nộp phạt 74.000 USD nhưng ông vẫn phủ nhận việc làm của mình là sai trái.

Luật sư Bowers tốt nghiệp trường Luật Tulane, có công ty luật riêng và cộng tác với Miller Law Group. Theo cựu nghị sĩ Nam California Bakari Sellers của đảng Cộng hòa, ông Bowers là một luật sư "rất giỏi".

Phiên tòa luận tội ông Trump lần 2 dự kiến diễn ra trong khoảng giữa tháng 2. Ông Mitch McConnell, Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện đã kêu gọi trì hoãn tiến trình luận tội để nhóm pháp lý của ông Trump có đủ thời gian chuẩn bị biện hộ. 

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã phiên tranh luận và bỏ phiếu thông qua Nghị quyết luận tội ông Trump. Nếu bị kết tội với 2/3 số phiếu tại Thượng viện, ông Trump sẽ không được ra tranh cử lại.

Ý kiến của bạn