Tin tức

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phải nhập viện ở Mỹ

(VOVTV) - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 9/1 đã phải nhập viện tại bang Florida, Mỹ, một ngày sau khi nhiều người ủng hộ ông xông vào Quốc hội tại thủ đô Brasilia.

Tác giả PV / VOV Washington
10/01/2023 10:38

Ông Bolsonaro đã phải nhập viện do đau bụng, ảnh hưởng của vết thương kể từ khi bị đâm trong chiến dịch tranh cử năm 2018. Kể từ khi bị đâm, ông Bolsonaro đã gặp vấn đề về sức khỏe và đã phải đi viện nhiều lần trong những năm qua.

Ông Bolsonaro đã tới Mỹ hai ngày trước khi Tổng thống Lula da Silva theo đường lối cánh tả tuyên thệ nhậm chức.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phải nhập viện ở Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Ông Bolsonaro đã từ chối chấp nhận thất bại trước đối thủ của mình sau khi thua cuộc trong cuộc bầu cử hồi tháng 10. Ông Bolsonaro hiện đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra liên quan tới thời gian ông còn làm tổng thống. Sau cuộc bạo loạn do những người ủng hộ ông gây ra, các nghị sĩ Mỹ đã bắt đầu kêu gọi đưa ông Bolsonaro về Brazil.

Trong tuyên bố chung với Tổng thống Mexico và Thủ tướng Canada, Tổng thống Mỹ Biden đã gọi các cuộc biểu tình ở Brazil là cuộc tấn công đối với nền dân chủ và việc chuyển giao quyền lực hòa bình ở nước này.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc bang New York cho rằng Mỹ cần ngừng việc cho ông Bolsonaro tị nạn ở nước này.

Ý kiến của bạn