Tin tức

Cựu Thủ tướng Malaysia 97 tuổi tranh cử ghế Hạ nghị sỹ

(VOVTV) - Ông Mahathir, 97 tuổi, là một trong những lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông là Thủ tướng thứ tư của Malaysia trong giai đoạn 1981-2003.

Tác giả PV/VOV Bangkok
12/10/2022 10:03

Phát biểu trước báo giới ngày 11/10, cựu Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục ứng cử để bảo vệ ghế Hạ nghị sỹ trong cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 15 sắp tới tại khu vực bầu cử Langkawi.

Ông Mahathir cũng cho biết đảng Chiến binh Đất nước (Pejuang) do ông sáng lập sẽ đăng ký tranh cử ít nhất 120 ghế trong cuộc bầu cử tới, bao gồm các ghế ở bang Sabah. Căn cứ kết quả bầu cử, đảng này sẽ quyết định nhân sự ứng cử chức Thủ tướng Malaysia sắp tới.

Cựu Thủ tướng Malaysia 97 tuổi tranh cử ghế Hạ nghị sỹ - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir. (Ảnh: AFP)

Cựu Thủ tướng Malaysia khẳng định sẵn sàng hợp tác, liên kết với các chính đảng khác để ngăn chặn đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Ông Mahathir, 97 tuổi, là một trong những lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông là Thủ tướng thứ tư của Malaysia trong giai đoạn 1981-2003, khi ông là lãnh đạo đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO).

Ông rời UMNO năm 2016, sau đó thành lập đảng Đoàn kết người Mã Lai bản địa (Bersatu) trong cùng năm và đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng. Năm 2018, khi đã 93 tuổi, ông quyết định quay lại chính trường và giành chiến thắng lịch sử trước ông Najib.

Thủ tướng Malaysia hôm 10/10 đã tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho một cuộc Tổng tuyển cử trước thời hạn. Phe đối lập và cả một số đảng trong liên minh cầm quyền phản đối động thái này với lý do mưa lớn, lụt lội trong mùa mưa sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sắp tới.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Bầu cử Malaysia cho biết cơ quan này sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào ngày 20/10 tới để thảo luận và ấn định thời điểm tổ chức Tổng tuyển cử lần thứ 15./.

Ý kiến của bạn