Tin tức

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản lệnh ngừng vận động bầu cử, lập tức về Tokyo

(VOVTV) - Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào trưa 8/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết hiện sức khỏe của Cựu Thủ tướng Abe vẫn chưa thể nói gì thêm và đang được các bác sĩ cứu chữa mặc dù trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
08/07/2022 14:30

Để ứng phó với việc này, chính phủ đã thành lập ngày đội ứng phó khẩn cấp. Thủ tướng Kishida Fumio đã chủ trì họp báo khẩn cấp thông tin về vụ việc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno cho biết, chính phủ Nhật Bản đã chỉ thị cho tất cả thành viên Nội các đang tiến hành vận động bầu cử trong cuộc bầu cử Thượng viện tại tất cả các địa phương trên toàn quốc phải trở về Tokyo ngay lập tức, và không có bất cứ lý do nào.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản lệnh ngừng vận động bầu cử, lập tức về Tokyo - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Abe bị bắn, Nhật Bản lệnh ngừng vận động bầu cử, lập tức về Tokyo. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thượng viện Nhật Bản cũng đã ra quyết định ngừng tất cả các hoạt động vận động bầu cử trên đường phố đối với tất cả các ứng cử viên trên toàn quốc.

Hiện tất cả các đảng phái, tổ chức, hội đoàn… đã đồng loạt lên tiếng phải đối việc sử dụng bạo lực với bất cứ lý do nào, bày tỏ sự lo lắng đến sức khỏe của cựu Thủ tướng, cầu mong ông có thể hồi phục sức khỏe.

Trước đó vào khoảng 11h30 tại khu vực vận động bầu cử tại cố đô Nara, Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã ngã quỵ bởi bị bắn. Nghi phạm là người đàn ông khoảng 40 tuổi đã bị bắt ngay sau đó. Ngay sau khi bị bắn, cựu Thủ tướng đã được máy bay trực thăng trở đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch khi có dấu hiệu bị mất ý thức. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết họ có nghe thấy 2 tiếng súng nổ và phát thứ 2 thì ông Abe bị ngã xuống.

Cảnh sát địa phương đang khẩn trương thu thập thông tin từ hiện trường, nhân chứng và nghi phạm bị bắt tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Ý kiến của bạn