Tin tức

Cứu sống nữ bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch

(VOVTV) - Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cứu sống một nữ bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
26/03/2021 19:57

Bệnh nhân Hà Thị T. (34 tuổi, quê ở Đắk Nông) bị rắn hổ mang chúa cắn vào lưng ngày 20/03/2021. Sau khi được đưa đến sơ cứu tại Bệnh viện Đắk Nông, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Nọc rắn khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng bị liệt hoàn toàn, suy hô hấp và rối loạn nhịp tim rất nặng.

Do thời điểm trên, bệnh viện đã hết huyết thanh kháng nọc rắn nên bệnh viện đã huy động tất cả các phương tiện hỗ trợ để giữ tính mạng cho bệnh nhân. Đến ngày thứ 2, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có được nguồn huyết thanh từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chuyển sang để sử dụng cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã có những biến chuyển rất tốt, tự thở, tỉnh táo, tiếp xúc được, đặc biệt, tình trạng nhiễm trùng ở vị trí rắn cắn của bệnh nhân cũng không lan rộng.

Cứu sống nữ bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kể từ năm 2020, Bệnh viện Chợ Rẫy đã áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ mới đối với các trường hợp bị rắn hổ mang chúa cắn bằng các phương tiện hỗ trợ nhịp tim từ bên ngoài, lọc máu liên tục để loại trừ độc chất… và đã cứu sống được 3 trường hợp bệnh nhân bị loại rắn này cắn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên tự ý bắt rắn, bởi hầu hết các trường hợp bị rắn cắn đều bị biến chứng nặng nề, nguy cơ tử vong cao.

Ý kiến của bạn