Tin tức

Cứu chữa người bị thương vụ tai nạn 8 người chết tại Quảng Nam

(VOVTV) - Đến trưa ngày 14/2, ngoài 8 người đã chết, 13 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong số nạn nhân bị thương có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả Đình Thiệu - Long Phi/VOV miền Trung
14/02/2023 15:49

Các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng nay đều ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhận được hung tin người thân bị nạn, sáng sớm nay, bà Phan Thị Kim Hồng, ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bà Kim Hồng là vợ của nạn nhân Lê Văn Nốp, bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bà Hồng hết ngồi lại đứng, nét mặt đầy lo lắng cho biết: “Hiện tại bác sĩ chưa nói gì cả. Còn mấy đứa nhỏ ở nhà cũng chưa biết gì hết".

Cứu chữa người bị thương vụ tai nạn 8 người chết tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng (người đeo kính), Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT quốc gia thăm hỏi, tặng quà người bị thương.

Bác sỹ Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện cho biết, trên đường từ hiện trường đến bệnh viên, 2 ca bị thương nặng đã tử vong, 3 ca chuyển về hồi sức chấn thương, tổn thương sọ não, xuất huyết não, nứt sọ dập phổi, gãy xương sườn. Theo bác sỹ Nguyễn Đình Hùng, các bác sĩ ở đây đang tập trung điều trị cho người bệnh một cách tốt nhất.

Cứu chữa người bị thương vụ tai nạn 8 người chết tại Quảng Nam - Ảnh 2.

Tập trung cứu chữa người bị nạn

"Chỉ đạo chung là mời tất cả chuyên gia hoặc thầy thuốc giỏi nhất điều trị, nếu như yêu cầu chuyên môn đặt ra. Bệnh viện đang tập trung toàn bộ lãnh đạo khoa phòng đưa ra phương pháp tốt nhất. Nếu tình trạng vượt khả năng thì bệnh viện mời chuyên gia, trên tinh thần thuốc men vật tư phải đẩy đủ."- Bác sỹ Hùng nói.

Cứu chữa người bị thương vụ tai nạn 8 người chết tại Quảng Nam - Ảnh 3.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi người bị nạn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi nạn nhân bị thương, hỗ trợ gia đình mỗi người chết 5 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng. Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là công an, các lực lượng bệnh viện khẩn trương cứu người bị nạn. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam huy động toàn lực tập trung cứu người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cứu chữa người bị thương vụ tai nạn 8 người chết tại Quảng Nam - Ảnh 4.

Các nạn nhân nguy kịch

Ý kiến của bạn