Thể thao

Cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời ở tuổi 68

Cựu Chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng qua đời ở tuổi 68 vào rạng sáng ngày 17/6 tại nhà riêng ở TP.HCM.

17/06/2022 10:40

Thông tin từ VFF cho biết, cựu Chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng qua đời vào lúc 2h15 rạng sáng nay (17/6) ở nhà riêng tại TP.HCM, hưởng thọ 68 tuổi. Trước khi mất, ông Lê Hùng Dũng phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời ở tuổi 68 - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời ở tuổi 68

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại An Giang, từng nhiều năm phụ trách vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF trước khi được tín nhiệm trở thành quyền Chủ tịch VFF từ cuối năm 2013. Ngày 25/3/2014, ông Lê Hùng Dũng chính thức trở thành Chủ tịch VFF khóa 7 (nhiệm kỳ 2014-2018).

Trong nhiệm kỳ ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đón đội bóng danh tiếng của nước Anh là Manchester City đến thi đấu giao hữu năm 2015. Cũng trong nhiệm kỳ làm chủ tịch VFF khóa 7 (2014-2018), ông Lê Hùng Dũng đã mời được ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) về làm Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Năm 2017, ông Trần Quốc Tuấn, ông Đoàn Nguyên Đức đã sang Hàn Quốc đàm phán và đưa HLV Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Năm 2018, ông Lê Hùng Dũng xin rút lui khỏi cương vị Chủ tịch VFF vì lý do sức khỏe./.

Ý kiến của bạn