Tin tức

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân

(VOVTV) - Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Đức Chung 5 năm tù vì tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Trong lời nói cuối cùng của bị cáo, ông Chung đã nhận thức được sai phạm và gửi lời xin lỗi tới Đảng, nhà nước và người dân.

Tác giả Quốc Trung / VOVTV
11/12/2020 20:55

Trưa 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành tuyên án vụ Chiếm đoạt bí mật tài liệu Nhà nước. Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hoàng Trung bị tuyên 24 tháng tù; bị cáo Nguyễn Anh Ngọc 18 tháng tù; bị cáo Phạm Quang Dũng bị tuyên 4 năm 6 tháng tù.

Ông Giang Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Trung, cho biết trong suốt phiên tòa, ông Chung và các bị cáo đã bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải, thành khẩn nhận tội. Ông Nguyễn Đức Chung trước đây có nhiều thành tích trong công tác, được các cấp khen thưởng, được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư nên được xem như tình tiết giảm nhẹ. Do vậy tòa tuyên mức hình phạt dưới khung so với cáo trạng truy tố. 

"Ở phần nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung đã gửi lời xin lỗi Đảng và Nhà nước, xin lỗi Nhân dân, cử tri vì đã làm mất niềm tin của Nhân dân. Ông Nguyễn Đức Chung cho biết đã nhận thức được sai phạm của mình" - Luật sư Giang Hồng Thanh nói.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân - Ảnh 1.

Ông Chung tại buổi xét xử sáng 11/12 - Ảnh: Tấn Anh

Phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung diễn ra trong khoảng thời gian gần 4 tiếng đồng hồ. Đây là vụ án liên quan đến việc ông Chung và các bị cáo đã chiếm đoạt tài liệu bí mật trong đại án Nhật Cường.

Theo bản cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường cùng một số đơn vị liên quan (còn gọi là đại án Nhật Cường). Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7.2019 - 6.2020, bị cáo Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu điều tra có mức độ “Mật” và chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung 2 lần, gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Mật”.

Các tài liệu này bao gồm: kế hoạch điều tra; báo cáo kết quả xác minh; báo cáo đề xuất… Các bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc đã tham gia 1 lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu “mật” cho ông Nguyễn Đức Chung.

Cáo trạng xác định, dịp Tết năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung thông qua Nguyễn Hoàng Trung, tặng cho bị cáo Phạm Quang Dũng 1 phong bì chứa 10.000 USD. Trong quá trình điều tra, bị cáo Dũng đã tự nguyện nộp lại số tiền này.

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao xác định bị cáo Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, Phạm Quang Dũng là người thực hành. Cả 2 bị cáo này thuộc trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên” nên bị truy tố theo khoản 3 điều 337 bộ luật Hình sự với khung hình phạt 10 - 15 năm tù; Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị truy tố theo khoản 1 điều 337 bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Ý kiến của bạn