Sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với ông Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh.
25/08/2023 18:03
Tại tòa, Bùi Văn Mận thừa nhận có quen biết Nguyễn Đức Chung và trồng cây tặng bố mẹ đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội.
25/08/2023 14:52
Để đảm bảo tính khách quan khi xét hỏi, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã yêu cầu cách ly cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ nâng khống giá cây xanh.
Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước khi nói lời sau cùng ở phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm ở Sở KH&ĐT Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không tiếp tục kêu oan mà chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng khắc phục hậu quả để được giảm án. Trước ông Chung, có quan chức "nhúng chàm" nhờ nộp lại tiền mà thoát án tử hình.
Ông Nguyễn Đức Chung nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C, gia đình ông đã nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả.
Cựu Chủ tịch Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng nên kháng án.
VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 10 - 12 năm tù, đồng thời đề nghị cấm bị cáo này giữ chức vụ liên quan từ 3 đến 4 năm sau khi ra tù.
Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung phản bác rất nhiều điểm quy kết trong cáo trạng truy tố ông.
Trước ngày hầu tòa, ông Nguyễn Đức Chung viết đơn khiếu nại gửi Chánh án TAND TP Hà Nội cho rằng một số nội cáo buộc ông trong cáo trạng là sai.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố bổ sung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Luật sư dự phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm đã có chia sẻ với phóng viên vì sao bị cáo Chung được tòa tuyên án dưới mức thấp nhất khung hình phạt.