Tin tức

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị đề nghị tuyên phạt đến 11 năm tù

(VOVTV) - Tiếp tục phiên xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", xảy ra tại Bộ Công Thương và TP.HCM, sáng 24/4, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Tác giả Quang Chính / VOV1
24/04/2021 11:37

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương mức án từ 10 đến 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng tội danh này, bị cáo Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương bị đề nghị tuyên phạt từ 7 đến 8 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị đề nghị  tuyên phạt đến 11 năm tù - Ảnh 1.

Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù. Ảnh: TTXVN

Cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM, Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

7 bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo và cán bộ thuộc UBND TPHCM, bị đề nghị mức án từ 2 đến 5 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo là những người giữ vị trí chủ chốt ở Bộ Công Thương và TP.HCM, tuy nhiên vì những động cơ khác nhau đã chuyển dịch tài sản của Nhà nước sang tài sản tư nhân, gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát nhận định, bị cáo Vũ Huy Hoàng, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng trong vụ án, ông này giữ vai trò chính nên phải chịu hình phạt cao nhất so với các bị cáo khác.

Ý kiến của bạn